TPO - Sau nhiều lần trì hoãn do điều kiện kỹ thuật và thời tiết, vào lúc 7 giờ 55 phút 16 giây sáng nay 9/11 (giờ Hà Nội), tên lửa đẩy Epsilon số 5 của Nhật Bản điểm hỏa, đưa vệ tinh NanoDragon của Việt Nam vào vũ trụ, đánh dấu một sự kiện mới trong hành trình chinh phục bầu trời của Việt Nam.
TPO - Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản vừa thông báo, vệ tinh NanoDragon do Việt Nam thiết kế, tích hợp sẽ được phóng lên vũ trụ vào ngày 1/10, cùng 8 vệ tinh khác của Nhật Bản.
TPO - Vệ tinh NanoDragon do Việt Nam thiết kế, tích hợp đã vượt qua các công đoạn kiểm tra lần cuối cùng của Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) để sẵn sàng lên vũ trụ trước tháng 3/2022, cùng 8 vệ tinh khác của Nhật Bản.
TPO - Hôm nay, vệ tinh NanoDragon do Việt Nam nghiên cứu và phát triển đã được chuyển đến sân bay Narita, Tokyo của Nhật Bản. NanoDragon sau đó sẽ được chuyển về bãi phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima để bàn giao cho Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) chuẩn bị phóng lên vũ trụ.
TP - Trong căn phòng nhỏ của Đại học Tokyo (Nhật Bản), sau 12 giờ hồi hộp chờ đợi đến “đau tim”, nhóm kỹ sư của Việt Nam vỡ òa cảm xúc. MicroDragon - vệ tinh do nhóm kỹ sư Việt Nam thiết kế, chế tạo tại Nhật Bản, đã thu được những tín hiệu đầu tiên từ vũ trụ.
TP - NanoDragon, vệ tinh siêu nhỏ do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam chế tạo, đã được Cơ quan Nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) lựa chọn là 1 trong 15 vệ tinh phóng lên vũ trụ năm 2021.
TPO - Vệ tinh siêu nhỏ NanoDragon được phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, sẽ được phóng lên vũ trụ vào cuối năm 2020, theo Chương trình phóng tên lửa của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA).