Có 40 kết quả :

'Cháy' vé gần 11.400 chuyến bay Tết

'Cháy' vé gần 11.400 chuyến bay Tết

TPO - Tính từ ngày 1 - 18/2/2024, toàn mạng bay nội địa có gần 11.400 chuyến bay đã “cháy” vé, đường bay có số chuyến “cháy” vé nhiều nhất là Hà Nội - TPHCM và ngược lại với gần 2.300 chuyến đã hết vé.
Nhiều đường bay Tết gần như hết vé

Nhiều đường bay Tết gần như hết vé

TPO - Giai đoạn 9 ngày trước Tết và 6 ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp tới, nhiều đường bay từ TPHCM đi và ngược lại đã gần như hết vé, khi tỷ lệ vé đã có người mua chiếm từ 80-90% trở lên, nhiều đường bay bán gần 100% số vé các hãng cung ứng.
Chưa đến Tết đã hết vé máy bay giá 'mềm', khách đổ xô đi tàu hỏa

Chưa đến Tết đã hết vé máy bay giá 'mềm', khách đổ xô đi tàu hỏa

TPO - Đầu tuần này, các hãng hàng không đã mở bán thêm một số chuyến bay tăng cường các chặng nội địa cao điểm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp tới, nhưng vé phổ thông tiết kiệm cũng nhanh chóng được mua hết và giá vẫn cao. Đường sắt cũng cơ bản hết vé Tết khi khách chuyển từ máy bay sang đi tàu cho tiết kiệm.
Nhiều đường bay 'cháy' vé Tết

Nhiều đường bay 'cháy' vé Tết

TPO - Cục Hàng không cho hay, tính tới nay, các hãng hàng không nội địa đã bán được hơn nửa triệu vé máy bay dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho các chặng bay đi, đến TPHCM - địa phương có lượng khách đi lại cao nhất cả nước mỗi dịp lễ, Tết. Dù số liệu công bố các đường bay đều còn vé, nhưng thực tế tới nay đã nhiều đường bay "cháy" vé Tết.
Nhộn nhịp ‘săn vé’ về Tết

Nhộn nhịp ‘săn vé’ về Tết

TPO - Lịch nghỉ Tết của các trường đại học và cao đẳng tại TP. HCM đã được công bố và áp dụng linh hoạt lịch học trực tuyến để sinh viên có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023 dài hơn. Sinh viên xa nhà háo hức đặt vé xe về quê sum họp với gia đình. Do nhu cầu đi lại trong dịp Tết lớn nên vé xe luôn trong tình trạng khan hiếm và ‘cháy vé’.
Chưa có lịch nghỉ Tết, vé máy bay, tàu xe đã 'nóng'

Chưa có lịch nghỉ Tết, vé máy bay, tàu xe đã 'nóng'

TPO - Gần 3 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lịch nghỉ Tết vẫn chưa chính thức được ban hành, nhưng hiện nhiều chuyến bay đã hết vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia với giá cao cho những ngày cao điểm đi lại Tết. Với tàu hỏa, sau 2 ngày mở bán, đã có 1/4 lượng vé được đặt. 
Hàng không bắt đầu mở bán vé Tết Nguyên đán 2023

Hàng không bắt đầu mở bán vé Tết Nguyên đán 2023

TPO - Các hãng hàng không nội địa vừa đồng loạt mở bán vé máy bay nội địa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Với dịp cao điểm đi lại như Tết Nguyên đán, hành khách được khuyến cáo chủ động lịch trình đi lại nên đặt vé sớm để có nhiều lựa chọn giờ bay, đặc biệt là có nhiều lựa chọn vé giá rẻ khi năm nay số ngày nghỉ Tết Nguyên đán có thể kéo dài 10 ngày.
Bỏ quy định giãn cách ghế trên xe, tàu khách

Bỏ quy định giãn cách ghế trên xe, tàu khách

TPO - Từ nay, xe và tàu khách sẽ được phép hoạt động tối đa tần suất, không yêu cầu ngồi giãn cách trên phương tiện. Riêng với xe khách các địa phương được quyết định theo tình hình thực tế, đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán của người dân.
Trẻ em chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 khi bay nội địa cần lưu ý gì?

Trẻ em chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 khi bay nội địa cần lưu ý gì?

TPO - Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao, đặc biệt khách đi cả gia đình có trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều, trong khi quy định về điều kiện y tế không nói rõ áp dụng cả với trẻ em. Điều này dẫn tới nhiều gia đình tới sân bay mới biết trẻ em cũng phải có xét nghiệm...
Cục Hàng không đề xuất tăng tần suất bay chở khách nội địa từ đầu tháng 12, với kế hoạch dài hạn để các hãng bán vé.

Vì sao chưa thể bán vé máy bay Tết Nguyên đán?

TPO - Theo Cục Hàng không, kế hoạch khai thác hàng không chở khách nội địa đang áp dụng sẽ hết hạn vào ngày 30/11, kế hoạch mới đã được cơ quan này đệ trình và đang chờ Bộ GTVT phê duyệt. Dự kiến, từ tháng 12 tới sẽ tăng tần suất khai thác cho các hãng, tiến tới bình thường trở lại từ đầu năm 2022 để các hãng chủ động bán vé cả năm, đặc biệt dịp Tết sắp tới.
Nhu cầu đi lại dịp Tết Dương lịch năm 2021 giảm sâu hơn kỳ vọng. Ảnh minh hoạ.

Nhu cầu đi lại Tết Dương lịch của người dân giảm mạnh

TPO - Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021 năm nay do vào Thứ 6, sau đó là 2 ngày cuối tuần, nên người lao động được nghỉ 3 ngày lên tiếp. Số ngày nghỉ phù hợp để các gia đình nghỉ ngơi đi du lịch cùng nhau, hoặc về thăm gia đình. Dù vậy, sau 1 năm ảnh hưởng bởi dịch COVDI-19, nhu cầu đi lại, nghỉ ngơi của người dân đã giảm thây rõ không chỉ ngày thường mà cả ngày Tết.
Vé tàu Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ được mở bán từ ngày 1/10 tới.

Bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 từ 1/10

TPO - Bắt tầu từ 8h ngày 1/10 tới, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chính thức bán vé tàu đi lại dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho các tập thể đã đăng ký và vé cá nhân. Đồng thời, đường sắt cũng áp dụng một số chính sách giảm giá vé.
Phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được Bộ LĐ-TB&XH ưu tiên lựa chọn.

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

TPO - Bộ LĐ-TB&XH vừa báo cáo Chính phủ về 2 phương án cho người lao động nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cả 2 phương án đều có tổng số ngày nghỉ kéo dài 7 ngày. Cùng với đó, đưa ra 2 phương án về nghỉ Quốc khánh năm 2021, với lần đầu tiên áp dụng nghỉ 2 ngày theo Bộ Luật Lao động mới, nên số ngày nghỉ có thể kéo dài 4 ngày.
Các hãng hàng không mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sơm khi hè kết thúc đột ngột vì dịch COVID-19.

Hàng không bán vé tết sớm khi cao điểm hè kết thúc đột ngột vì dịch COVID-19

TPO - Thời điểm này các năm trước vẫn là cao điểm khai thác hè của các hãng hàng không, nhưng năm nay hè chỉ kéo dài chưa hết tháng 7 đã đột ngột kết thúc vì dịch COVID-19 tái bùng phát. Thay vì chờ đợi diễn biến dịch bệnh, các hãng đã chủ động đẩy chương trình bán vé máy bay dịp Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán sớm hơn các năm trước.