Nhộn nhịp ‘săn vé’ về Tết

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lịch nghỉ Tết của các trường đại học và cao đẳng tại TP. HCM đã được công bố và áp dụng linh hoạt lịch học trực tuyến để sinh viên có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023 dài hơn. Sinh viên xa nhà háo hức đặt vé xe về quê sum họp với gia đình. Do nhu cầu đi lại trong dịp Tết lớn nên vé xe luôn trong tình trạng khan hiếm và ‘cháy vé’.

Xe khách, sự lựa chọn ưu tiên

Như mọi năm thì xe khách luôn là lựa chọn ưu tiên của các bạn sinh viên, một phần là để tiết kiệm chi phí, chủ động và thuận lợi hơn trong việc đi lại. Hiện tại, nhiều hãng xe đã bắt đầu mở bán vé và tung ra nhiều ưu đãi. Lê Thị Thanh Hằng (trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Mình đi xe khách về Gia Lai nhưng cận Tết mình mới đặt nên giá vé thường cao hơn và có nhiều chỗ trong tình trạng cháy vé. Mình khuyên các bạn nên đặt vé về sớm để có thể kiếm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng và săn được các mã ưu đãi của các hãng xe”.

Nhộn nhịp ‘săn vé’ về Tết ảnh 1

Lê Thị Thanh Hằng đang háo hức đợi ngày về Tết.

Lương Xuân Dương (Học viện Cán bộ TP. HCM, quê ở Kon Tum)ll cho biết, giá vé xe mà Dương thường đặt dao động vào khoảng 500.000 đến 600.000 đồng. Theo kinh nghiệm của Dương: “Cần nắm được thời gian nhà xe bán vé xe Tết, tùy từng nhà xe sẽ có thời gian bán vé xe Tết khác nhau nên cần phải nắm được thời gian để đặt vé sớm. Ngoài ra, cần chuẩn bị tiền để đặt vé vì giá vé có thể chênh lệch rất nhiều nên cần chuẩn bị dư tiền để thoải mái đặt vé”, Dương nói.

Nhộn nhịp ‘săn vé’ về Tết ảnh 2
Lương Xuân Dương chia sẻ kinh nghiệm đặt vé của mình.

Sinh viên đắn đo khi giá vé máy bay có xu hướng tăng

Hàng triệu vé máy bay đã được mở bán và tới thời điểm hiện tại, phần lớn phân khúc vé máy bay giá rẻ đã không còn. Dù còn hai tháng nữa mới đến dịp Tết nhưng nhiều người trẻ đang rất băn khoăn không biết làm thế nào trước tình hình giá vé máy bay vẫn tăng theo từng ngày.

Bùi Thị Thanh An (quê Quảng Ngãi, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã chọn máy bay làm phương tiện để về quê. Thanh An chia sẻ về quá trình mua vé máy bay về quê ăn Tết: "Mình đi xe khách sẽ mất khoảng 16 tiếng đồng hồ, vì xe khách thường sẽ nhồi nhét thêm khách và điều đó làm mình hơi khó chịu nên mình chọn máy bay cho thuận tiện và nhanh hơn, mình phải mua vé trước 2 đến 3 tháng để đỡ hơn phần nào và có thể chọn được chỗ ngồi tốt. Theo như mình biết thì hiện tại vé máy bay gần như đã hết. Có điều, giá vé máy bay cao hơn đi các phương tiện khác rất nhiều điều đó thật sự làm mình rất đắn đo, tuy nhiên, sinh viên thường sẽ được giảm từ 20%”.

Nhộn nhịp ‘săn vé’ về Tết ảnh 3
Thanh An yên tâm hơn khi đã chọn được phương án đặt vé về Tết.

Giá vé tàu với những ưu đãi đến 20%

Đặc biệt, ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023 từ ngày 25/10. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa ra thông báo giảm 20% giá vé cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong thời gian từ ngày 3/1/2023 đến 28/2/2023. Vào các thời điểm khác, giá vé giảm 10%. Sinh viên ngoài giảm giá như trên còn có thể được hưởng các chương trình giảm giá theo chính sách chung của công ty đưa ra. Sinh viên đã nhanh chóng bỏ túi những ưu đãi và chốt cho mình những chỗ ngồi đẹp và rẻ. Giá vé ngày cao điểm gần như hết chỗ, ngày khác thì còn phụ thuộc vào ngày, giờ đặt, nếu đặt vé quá cận tết thì cho dù thời gian đặt vé sớm hay muộn thì giá vé lúc đấy cũng sẽ rất cao, không còn ưu đãi và hơn hết là hết vé.

Nhộn nhịp ‘săn vé’ về Tết ảnh 4

Đinh Thị Hằng Nga (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM).

Chia sẻ về việc đặt vé của mình, Đinh Thị Hằng Nga (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) bộc bạch: “Mình về Quảng Bình ăn Tết, giá vé tàu của mình dao động tầm 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/vé khoang 4 điều hòa. Mình thường đặt vé trước ngày về tầm hai tháng để không bị hết chỗ. Đặt sớm thì có thể lựa chọn khung giờ xuất phát, hay các vị trí như toa, phòng, hay giường số bao nhiêu. Nhưng nếu mình đặt vé quá muộn thì vị trí mình muốn đặt sẽ không còn hoặc tệ hơn nữa là tất cả các vé còn lại cũng sẽ hết”.

Kinh nghiệm săn vé giá rẻ cho sinh viên

1. Mua càng sớm, giá càng rẻ và có thể chọn được chỗ lý tưởng.
2. Thanh toán trực tuyến, chốt đơn liền tay.
3. Mua vé vào khung giờ ít người lựa chọn. Khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn giá vé sẽ rẻ hơn.
4. Săn vé kiểu “cú đêm”.
5. Kinh nghiệm săn vé bằng cách canh khuyến mãi từ các page chính thức của các hãng.
6. Nên mua vé vào các ngày như thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư sẽ rẻ hơn các ngày như thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật.
7. Mua vé với ví điện tử. So sánh giá vé và tận dụng các mã ưu đãi nếu có.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.