VĐV trêu tức ban tổ chức Olympic bằng ‘hành động lạ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - VĐV Cha Min-kyu đã lấy tay lau bục nhận giải khi lên nhận huy chương tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Đây được hiểu là một thông điệp phản đối của VĐV Hàn Quốc này.
VĐV trêu tức ban tổ chức Olympic bằng ‘hành động lạ’ ảnh 1

Hôm qua, nội dung trượt băng tốc độ 500m đã diễn ra với kết quả không bất ngờ. VĐV Cha Min-kyu của đoàn Hàn Quốc về nhì, nhận HCB. Cha kết thúc phần thi với thời gian 34,39 giây để về đích sau 0,07 nhà vô địch Gao Tingyu của Trung Quốc, ứng viên cho tấm HCV tại Thế vận hội Bắc Kinh. Còn Cha Min-kyu, anh đã giành huy chương bạc thứ hai cho đoàn Hàn Quốc tại giải đấu lần này.

Trong khi đó, nhà vô địch Gao Tingyu của Trung đã lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 34,32 giây, còn Morishige Wataru của Nhật Bản giành huy chương đồng với thời gian 34,49 giây.

Mọi thứ không có gì đáng nói nếu như Cha Min-kyu không có hành động lạ. Trong lúc bước lên bục nhận giải, anh đã lấy tay phủi phủi bục nhận giải của ban tổ chức.

Trước kia từng có tiền lệ như thế này, khi 4 VĐV của Canada đã dùng hành động phủi bụi để phản ứng trước quyết định của BTC Olympic 2018. Họ cho rằng các đồng đội của mình đã phải nhận phán quyết bất công.

Do vậy, “hành động lạ” của Cha Min-kyu được cho là có chủ ý rõ ràng. Theo nhiều nguồn tin, anh không phục thành tích của nhà vô địch Gao Tingyu bên phía Trung Quốc. Cha Min-kyu cho rằng Gao Tingyu đã được thiên vị, đã nhận được mọi sự trợ giúp để về đích nhanh nhất khi đây là tay đua của chủ nhà.

Tuy nhiên, Cha Min-kyu đã phủ nhận thông tin này. Anh cho rằng anh phủi bụi vì thấy… có bụi thật. Nhưng cách lý giải này có vẻ không thuyết phục, vì hành động của anh trông không giống phủi bụi thực sự chút nào.

VĐV trêu tức ban tổ chức Olympic bằng ‘hành động lạ’ ảnh 2

VĐV Cha Min-kyu (ngoài cùng bên trái) nhận giải cùng Gao Tingyu

Trên các diễn đàn, các CĐV Trung Quốc đang tranh cãi quyết liệt về Cha Min-kyu, cho rằng VĐV Hàn Quốc chắc chắn muốn truyền đạt một thông điệp nào đó nhằm thể hiện sự phản đối trước kết quả cuộc đua.

Nhưng với bất cứ thông điệp nào đi nữa, Cha cũng đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc cười nhạo. Vì họ cho rằng mỗi VĐV mỗi đường chạy riêng biệt, vậy nên không thể có bất kỳ sự thiên vị hay tiểu xảo nào để giúp tay đua chủ nhà về nhất.

Hơn nữa, các camera được sử dụng tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 không thể so sánh với các camera của Thế vận hội 2022. Vì vậy, ngay cả khi các vận động viên sử dụng thủ thuật để giành chiến thắng, họ sẽ bị camera 360 độ bắt được.

Loại camera này có tốc độ bắt hình 25 mét/giây, tương đương với khoảng 90 km/h, cho phép theo dõi chặt chẽ chuyển động của các vận động viên cũng như chụp các cảnh khác nhau trong các sự kiện thể thao.

Ngoài ra, một hệ thống camera trên đường đua có tên Flycat, bao gồm 40 camera 4K Ultra HD và ba camera VR 8K, được sử dụng để phát sóng và cũng để hỗ trợ các cuộc báo phạm lỗi. Vậy nên, sẽ không có "cửa" cho bất cứ hành vi tiểu xảo nào của các VĐV.

MỚI - NÓNG