Hong Kong chơi trội nhất Thế vận hội Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Forbes mới đây đã công bố bảng xếp hạng số tiền thưởng được trao cho các vận động viên đoạt huy chương vàng của các quốc gia dự Thế vận hội mùa đông 2022.
Hong Kong chơi trội nhất Thế vận hội Bắc Kinh ảnh 1

2 trong những đoàn hào phóng nhất Thế vận hội 2022 là Thổ Nhĩ Kỳ và Hong Kong. Trước giải, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết chi khoảng 380.000 USD cho một VĐV giành huy chương vàng. Trong khi đó Hong Kong còn cam kết thưởng tới 642.000 USD cho tấm huy chương vàng.

Nhưng đây chủ yếu là những con số trên lý thuyết, bởi cả hai đoàn này đều chưa từng giành bất cứ huy chương nào trong lịch sử tham dự Thế vận hội mùa đông.

Họ đặt ra những mức thưởng rất cao để kích thích các VĐV, nhưng theo các chuyên gia, cơ hội để số tiền này đến tay người chiến thắng là cực nhỏ. Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có 7 VĐV dự kỳ đại hội ở Bắc Kinh và hầu hết họ đều về nhóm cuối ở các cuộc thi vừa qua. Có VĐV về thứ... 56, có người đứng thứ 59.

Đoàn Hong Kong còn tệ hơn, với 3 VĐV nhưng tất cả đều rớt ngay từ vòng loại các nội dung. Trong khi đó, mức thưởng thiết thực hơn thì lại rất thấp, chỉ bằng 1/10 những gì Thổ Nhĩ Kỳ hứa.

Đội Mỹ sẽ trả 37.500 USD cho mỗi huy chương vàng, 22.500 USD cho mỗi huy chương bạc và 15.000 USD cho mỗi huy chương đồng. Số tiền này đều do Ủy ban Olympic và Paralympic Hoa Kỳ chi trả.

Hong Kong chơi trội nhất Thế vận hội Bắc Kinh ảnh 2

Đoàn Mỹ thưởng 37.500 USD cho mỗi huy chương vàng tại Olympic 2022

Những gì Mỹ trả là khiêm tốn so với Hong Kong, song vẫn còn nhiều gấp đôi so với các quốc gia như Úc và Canada. Nhưng đoàn Mỹ trả vẫn bằng khoảng một nửa so với các quốc gia như Pháp và Romania.

Có nhiều phương án để các đoàn chi trả. Ví dụ như Slovakia hứa hẹn khoảng 56.000 USD tiền thưởng trong các môn thể thao cá nhân, trong khi mỗi thành viên của đồng đội giành huy chương vàng sẽ nhận trung bình khoảng 17.000 USD/người.

Tại Slovenia, vận động viên giành huy chương vàng Olympic được nhận theo hai nguồn: khoảng 22.000 USD từ Ủy ban Olympic quốc gia, bên cạnh khoảng 62.000 USD từ chính phủ. Đây là một nguồn động viên rất lớn. Slovenia đã có 2 vàng, 2 bạc và 2 đồng tính tới hết ngày 13/2.

Tiền thưởng huy chương thậm chí có thể được mở rộng cho các huấn luyện viên và nhân viên liên quan của một số đoàn, chẳng hạn như Hàn Quốc. Vận động viên giành huy chương vàng nội dung đồng đội sẽ nhận được số tiền tương đương 39.000 USD, trong khi nhà vô địch sự kiện cá nhân sẽ nhận được 52.000 USD và huấn luyện viên trưởng sẽ nhận được tới 66.000 USD.

MỚI - NÓNG