ĐT UAE bổ nhiệm cựu tuyển thủ Argentina làm HLV, đặt mục tiêu dự World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá UAE đã bổ nhiệm Rodolfo Arruabarrena làm HLV trưởng chỉ 24 giờ sau khi sa thải HLV người Hà Lan Bert van Marwijk.
ĐT UAE bổ nhiệm cựu tuyển thủ Argentina làm HLV, đặt mục tiêu dự World Cup ảnh 1

Hôm qua, Liên đoàn bóng đá UAE đã thông báo trên trang chủ hôm qua rằng Bert van Marwijk, người dẫn dắt đội tuyển Hà Lan vào chung kết World Cup 2010, và toàn bộ ê kíp kỹ thuật của ông đã bị sa thải. Đây là lần thứ 2 ông mất việc tại UAE sau “bản án” vào tháng 12/2019 do thua Qatar tại Cúp vùng vịnh.

Lý do HLV người Hà Lan bị sa thải được cho là vì thành tích ở vòng loại cuối World Cup 2022, hiện đang đứng thứ 3 và có nguy cơ phải đá play-off. Tuy nhiên, xét một cách công bằng, UAE xếp thứ 3 là hợp lý trong một bảng đấu có sự xuất hiện của Hàn Quốc và Iran.

Chỉ 24 giờ sau khi sa thải Bert van Marwijk, UAE đã công bố tân HLV trưởng Rodolfo Arruabarrena. Chiến lược gia 46 tuổi người Argentina này có kinh nghiệm dày dặn với bóng đá UAE, từng huấn luyện Al Wasl và Shabab Al Ahli cũng như có một thời gian ngắn làm việc ở giải Qatar. Thời còn làm cầu thủ, Arruabarrena có 5 trận khoác áo đội tuyển Argentina. Nhiệm vụ của Arruabarrena là giúp UAE có vé dự World Cup 2022.

“Chúng tôi quyết định bổ nhiệm Arruabarrena do kinh nghiệm dày dặn với bóng đá UAE, cùng hiểu biết sâu sắc về trình độ và khả năng của các cầu thủ.

Tham vọng của chúng tôi là giành vé dự World Cup 2022 và vô địch Cúp vùng Vịnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết Asian Cup 2023”, Hamid Al Tayer, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề kỹ thuật và đội tuyển quốc gia UAE cho biết.

Trong khi đó, HLV trưởng Arruabarrena rất mong chờ được gặp mặt đội bóng mới.

“Tôi rất vui khi được huấn luyện đội tuyển quốc gia UAE vì đây là một thử thách mới trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Tôi rất tin tưởng vào khả năng của các cầu thủ và sự hỗ trợ của Liên đoàn”, Arruabarrena nói.

UAE sẽ gặp Iraq vào ngày 24/3, trước khi tiếp đón Hàn Quốc 5 ngày sau đó trong trận đấu cuối cùng bảng A của vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

MỚI - NÓNG