Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc điều tra các cầu thủ trong trận thua trước ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã chính thức vào cuộc để điều tra những nghi vấn tiêu cực của ĐT Trung Quốc trong trận thua 1-3 trước ĐT Việt Nam vào mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua.

Mặc dù trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Trung Quốc đã diễn ra gần 2 tuần nhưng những cuộc thảo luận về ĐT Trung Quốc vẫn đang diễn ra rất sôi nổi. Mới đây, thông tin đăng tải trên tờ 163 hiện đang trở thành chủ đề khiến người hâm mộ bóng đá nước này xôn xao, cụ thể:

"Vụ việc CFA (Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc) điều tra cầu thủ bán độ ở trận ĐT Trung Quốc thua ĐT Việt Nam thực sự đã gây chấn động. Không thể nào dung thứ cho hành động trục lợi trên danh tiếng của ĐT Trung Quốc.

Nếu có gương mặt tham gia bán độ, họ không chỉ bị trục xuất khỏi ĐT Trung Quốc mà còn đối mặt với việc sẽ phải ngồi tù.

Nếu có việc cầu thủ bán độ, chắc chắn không thể ở quy mô 1 người. HLV nếu thấy 1 cầu thủ chơi không ổn thì sẽ thay ra ngay. Do đó, khả năng đây sẽ là một nhóm cầu thủ từ 3-5 người" - tờ 163 nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, những cầu thủ ĐT Trung Quốc được cho là đã chơi với phong độ thất thường, dưới sức cũng được tờ báo này chỉ đích danh bao gồm: Wu Xi, Wang Shenchao, Yan Junling, Wu Lei, Xu Xin.

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc điều tra các cầu thủ trong trận thua trước ĐT Việt Nam ảnh 1

ĐT Trung Quốc thua đầy cay đắng trước ĐT Việt Nam trong trận đấu vào ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trước đó, ngay sau trận thua với tỷ số 1-3 trước ĐT Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 diễn ra vào ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), một số cầu thủ Trung Quốc cũng bị đặt nghi vấn về phong độ thi đấu.

Khi đó, một phóng viên thể thao nổi tiếng có tên là Li Xuan đã nghi có một nhóm cầu thủ cố tình chơi dưới sức khiến ĐT Trung Quốc thua trận.

Mặt dù hiện phía CFA chưa đưa ra bất cứ kết luận nào. Nhưng nếu thông tin này là chính xác thì có thể thấy bóng đá Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với "khủng hoảng" trầm trọng.

Bên cạnh đó, ông Liu Jianhong - một người nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông ở Trung Quốc mới đây đã chia sẻ thông tin gây chấn động. Ông Liu Jianhong khẳng định rằng chuyện mua bán suất lên Đội tuyển Quốc gia là có xảy ra ở tuyển nam Trung Quốc. Có trường hợp cầu thủ còn được đề nghị mức giá công khai và họ còn chuẩn bị cả thẻ ngân hàng để mua suất lên Đội tuyển Quốc gia. Tuy nhiên, ông Liu Jianhong không đề cập tới danh tính cụ thể của những cá nhân trong nghi án tiêu cực này.

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc điều tra các cầu thủ trong trận thua trước ĐT Việt Nam ảnh 2

Ông Liu Jianhong - nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông Trung Quốc cáo buộc một số cầu thủ dùng thẻ ngân hàng để mua suất lên Đội tuyển Quốc gia.

Tờ Sohu cho rằng, nếu cáo buộc này là đúng, đó sẽ là cú sốc lớn với bóng đá Trung Quốc và có thể khiến nhiều tuyển thủ quốc gia, vốn được lên tuyển nhờ tài năng, sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Song, đây là lúc mà Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng như các cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách quyết liệt để trả lại môi trường trong sạch cho bóng đá nước này.

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc điều tra các cầu thủ trong trận thua trước ĐT Việt Nam ảnh 5
MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm