VĐV đoàn Nga đối diện nguy cơ bị trừng phạt tại Olympic Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ 1 ngày sau khi đi vào lịch sử khi trở thành VĐV đầu tiên có thể hoàn tất cú xoay 4 vòng trên không và đoạt HCV, tài năng trượt băng người Nga Kamila Valieva đang đối diện với một bản án nặng nề.
VĐV đoàn Nga đối diện nguy cơ bị trừng phạt tại Olympic Bắc Kinh ảnh 1

Siêu sao người Nga Kamila Valieva, 15 tuổi, người đã mang về cho đất nước mình tấm huy chương vàng Olympic thứ ba liên tiếp ở môn trượt băng nghệ thuật nữ, đang tập luyện như bình thường trước khi thi đấu. Nhưng vài giờ sau đó, có thông tin cho rằng cô đã xét nghiệm dương tính với doping.

Theo tờ báo Nga RBC, Valieva đã bị phát hiện dương tính với một loại thuốc dành cho các bệnh về tim. Đây là một loại bị cấm. Cơ quan Dược phẩm châu Âu cho rằng loại thuốc được phát hiện là trimetazidine. Đây là một chất chuyển hóa giúp ngăn ngừa các cơn đau thắt ngực và điều trị chóng mặt.

Nó bị cấm bởi Cơ quan chống doping thế giới vì nó có thể giúp tăng sức chịu đựng và tăng hiệu quả lưu thông máu. Không rõ Valieva đã nộp đơn xin miễn sử dụng thuốc chữa bệnh hay có tiền sử bệnh tim hay không. Trong khi đó, Ủy ban Olympic Quốc tế và Cơ quan Kiểm nghiệm Quốc tế, Cơ quan giám sát chương trình thử nghiệm thuốc Olympic, đã từ chối bình luận về vụ việc.

Nhưng vấn đề là mẫu kiểm tra này đã được lấy trước khi Valieva giành được danh hiệu vô địch châu Âu tại Estonia vào tháng trước chứ không phải là tại Thế vận hội ở Bắc Kinh. Vì thế, đoàn Nga có lý do để phủ nhận kết quả.

VĐV đoàn Nga đối diện nguy cơ bị trừng phạt tại Olympic Bắc Kinh ảnh 2

Valieva nổi tiếng với cú xoay 4 vòng trên không

Hiện vẫn chưa rõ liệu đoàn Nga có kháng cáo hay không. Lúc này, Valieva vẫn đang tập luyện cho Thế vận hội mùa đông. Theo nhiều thông tin, đoàn Nga sẽ không chấp nhận kết quả kiểm tra bởi họ cho rằng kết quả xét nghiệm được lấy không đúng thời điểm.

Olga Ermolina, phát ngôn viên của Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật Nga cho biết: “Valieva đã không bị đình chỉ. Cô ấy vẫn tập luyện bình thường".

Nhưng dù thế nào đi nữa, kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm có thể khiến Nga mất huy chương vàng đồng đội và đe dọa cơ hội giành chiến thắng của Valieva bởi cô là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm HCV tại Thế vận hội lần này.

Vì vụ việc của Valieva, sự kiện trao HCV nội dung trượt băng nghệ thuật đồng đội cho đội Nga bị hoãn lại cho đến nay.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.