VĐV đầu tiên bị đuổi khỏi Olympic Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do sử dụng chất cấm, VĐV người Iran Hossein Saveh Shemshaki đã bị tước quyền tham gia tranh tài tại Olympic mùa đông 2022.
VĐV đầu tiên bị đuổi khỏi Olympic Bắc Kinh ảnh 1

VĐV Hossein Saveh Shemshaki của đoàn Iran

Hossein Saveh Shemshaki, VĐV trượt tuyết đổ đèo người Iran, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với loại chất anabolic steroid. Đây là một chất rất "nổi tiếng" trong danh sách cấm, bởi nó rất hay được sử dụng. Nó giúp người dùng tăng cường cơ bắp, qua đó có thể đạt thành tích cao trong thể thao.

Rất nhiều VĐV đã phải trả giá đắt vì dương tính với chất này. BTC Olympic xác nhận thông tin Shemshaki dùng chất cấm, đồng thời đình chỉ VĐV này tham gia mọi nội dung, kể cả tập luyện cũng như các hoạt động bên lề khác trong khuôn khổ Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

Điều đó có nghĩa Shemshaki coi như đã chấm dứt cơ hội góp mặt ở Thế vận hội mùa đông tại đây, dù về lý thuyết thì anh vẫn có quyền kháng cáo lên tòa án Trọng tài Thể thao thế giới nếu cho rằng mình vô tội.

Thực ra, cái tên Shemshaki cũng không được nhắc đến nhiều ở sân chơi Olympic cho tới khi anh dương tính với chất cấm. Bởi thành tích cao nhất mà VĐV 36 tuổi này đạt được tại Olympic chỉ là vị trí thứ 31 tại Sochi 2014.

VĐV đầu tiên bị đuổi khỏi Olympic Bắc Kinh ảnh 2

Các vụ việc dùng doping đang lộ ra tại Thế vận hội Bắc Kinh

Vụ việc này thực sự trở thành nỗi hổ thẹn với Shemshaki cũng như thể thao Iran. Bởi đây là VĐV tiêu biểu của đoàn thể thao quốc gia này. Chính anh vinh dự là người cầm cờ Iran tại lễ khai mạc Olympic 2022.

Và trong lịch sử, đây không phải lần đầu đoàn Iran có trường hợp dương tính với chất cấm. Trường hợp trước đó của họ diễn ra ở Thế vận hội mùa hè 1972 tại Munich, Đức.

Vụ việc Shemshaki đến gần như cùng lúc với trường hợp của VĐV đoàn Nga - Kamila Valieva. Nữ VĐV trượt băng nghệ thuật này có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm, trong khi chính cô đã giúp Nga giành huy chương vàng tại Thế vận hội 2022. Valieva chưa nhận án phạt như Shemshaki nhưng nhiều khả năng nếu bị kết luận có tội, VĐV 15 tuổi này cũng sẽ bị tước bỏ cơ hội tranh tài tại Bắc Kinh.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.