Vật lộn với gió to, sóng lớn giữa đêm cứu 5 người gặp nạn trên biển

TPO - Đêm 1/7, tổ công tác Đồn biên phòng Tây Yên (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) vật lộn với sóng to, gió lớn cứu sống 5 người bị nạn ngoài khơi thuộc vùng biển gần đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Đồn biên phòng Tây Yên, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 1/7, đơn vị nhận được tin báo của người dân có 1 phương tiện thu mua hải sản trên đường từ Hòn Tre vào đất liền bị sóng lớn đánh lật úp.

Sau khi nhận tin, Ban chỉ huy đơn vị báo cáo xin ý kiến Bộ chỉ huy, đồng thời cử 1 tổ công tác gồm 5 đồng chí do Trung tá Bùi Khắc Dương, Đồn trưởng chỉ huy, trưng dụng 1 phương tiện của người dân trên địa bàn khẩn trương ra khu vực tàu bị nạn ứng cứu.

Vật lộn với gió to, sóng lớn giữa đêm cứu 5 người gặp nạn trên biển ảnh 1

Các chiến sĩ Đồn biên phòng trên đường đi tìm kiếm những người gặp nạn. Ảnh: PV.

Sau hơn 4 giờ tìm kiếm trong điều kiện sóng cao, gió giật rất mạnh, kèm mưa to, đến 1 giờ 15 phút, ngày 2/7, tổ công tác của Đồn biên phòng Tây Yên đã vớt được 2 nạn nhân đang trôi dạt trên biển, cách Hòn Tre về hướng Đông Bắc khoảng 2 hải lý.

Tiếp đó tổ công tác liên lạc với gia đình cùng phối hợp tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại. Đến rạng sáng nay, gia đình các nạn nhân tìm được 1 người bị sóng đánh dạt vào trụ điện số 6. 2 nạn nhân còn lại cũng được lực lượng cứu nạn tìm thấy ngay sau đó cách hiện trường vụ tai nạn hơn 3 hải lý.

Vật lộn với gió to, sóng lớn giữa đêm cứu 5 người gặp nạn trên biển ảnh 2

Các nạn nhân được cứu sống. Ảnh: PV

5 nạn nhân được cứu sống gồm: anh Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1992), Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1975), Nguyễn Văn Tao (sinh năm 1989), Trần Thanh Hùng (sinh năm 1980), Trịnh Văn Lượm (sinh năm 1991), đều là người dân TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hành nghề thu mua hải sản.

Sau khi đưa các nạn nhân về đồn, đơn vị cử quân y thăm khám, chăm sóc. Hiện tại cả 5 người sức khỏe ổn định, đơn vị hỗ trợ phương tiện đưa về với gia đình.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.