Vào vùng dịch cúm gia cầm ở ĐBSCL

Vào vùng dịch cúm gia cầm ở ĐBSCL
TP - Dịch cúm gia cầm tái phát tại tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau. Tập quán chăn nuôi gia cầm thả rong, đàn vịt chạy đồng không kiểm soát. Thời tiết chuyển mùa là cơ hội bùng phát dịch cúm gia cầm tại ĐBSCL.

Chúng tôi đến xã Vĩnh Bình (Hòa Bình, Bạc Liêu) vẫn thấy rất nhiều đàn vịt chạy đồng và gà vườn nuôi thả rong với dân cư. Đàn vịt bị phát hiện nhiễm H5 của gia đình ông Huỳnh Văn Khoa được 1,5 tháng.

Đàn thủy cầm của bà con xã Vĩnh Bình đã chết rải rác và đang lan sang xã Vĩnh Thanh, Vĩnh Bình, Minh Diệu… (Hoà Bình, Bạc Liêu). Tính tại thời điểm này, lệnh của chính quyền tỉnh nghiêm cấm ấp, gây nuôi gia cầm nhỏ lẻ đang có hiệu lực nhưng đã bất lực với người dân. 

Ông Phạm Văn Nhàn, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình cho biết: “Chúng tôi không lơ là nhưng bà con nuôi vịt, khi phát hiện vịt chết lại không báo cáo. Xã Vĩnh Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất qua 2 đợt dịch cúm gia cầm.

Công tác tiêu hủy đàn gia cầm bị bệnh thực hiện khá tốt nhưng dịch cúm vẫn bùng phát tại đây”. Hiện nay, xã Vĩnh Bình có đến 11.500 con vịt đàn trái phép, đã được tiêm phòng theo quy định.

Hơn 30 lực lượng của tỉnh Cà Mau, huyện Trần Văn Thời dập ổ dịch tại ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng. Loa phóng thanh theo xuồng máy đi vào các con rạch để phát đi thông tin, vận động tiêu hủy gia cầm bệnh. Phía bên kia bờ sông Rạch Lùm, đoàn cán bộ quần với bầy vịt chạy đồng suốt 3 tiếng đồng hồ, bắt được 26 con cả chết lẫn sống.

Đây là bầy vịt chạy đồng của ông Lưu Văn Bích nuôi 850 con. Ông Bích nói như khóc: “Không biết vì sao hơn tháng nay bầy vịt cứ hao dần. Nghe nói có cúm gia cầm, tôi sợ bị lây nên đành phải bỏ luôn ngoài đồng”.

Tại khu vực ĐBSCL đang nuôi thả 139,2 triệu lượt gia cầm đã được tiêm vaccine lần 2-2006, tương đương 85 triệu con gà và 43 triệu con vịt.

Tình trạng nuôi thả không kiểm soát được vẫn còn khá phổ biến trong người dân nông thôn.

Ông Dương Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng (Trần Văn Thời, Cà Mau), cho biết:

“Theo báo cáo của các ấp thì đàn vịt chết lên đến 2.057 con và gà chết 554 con. Người dân thấy gia cầm chết lạ cứ ngỡ là bị dịch bệnh bình thường, quăng xác vịt chết xuống sông rạch. Chúng tôi vận động bà con vớt đem chôn, tránh ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh”.

Công việc tiêu huỷ gia cầm ở xã Khánh Hưng được tiến hành từ ngày 19-20/12/2006 với số lượng trên 13.000 con. Nhưng mấy ngày qua vào cuộc, lực lượng tiêu hủy gia cầm chỉ mới tiêu hủy đúng qui trình vài chục con.

Tiêu hủy trước, xét nghiệm sau

Ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: “Tôi vừa ký công bố dịch cúm gia cầm tái phát tại xã Khánh Hưng (Trần Văn Thời, Cà Mau).

Tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, có chiều hướng lan rộng. Chúng tôi huy động cán bộ thú y, công an, quân đội và thanh niên đến xã Khánh Hưng để giúp đỡ bà con dập tắt ổ dịch, chống lây lan ra diện rộng”.

Xã Khánh Hưng hiện tại có trên 20 ngàn con gia cầm, chủ yếu là vịt chạy đồng. Theo tập quán chăn nuôi, vụ lúa sắp thu hoạch là bà con nuôi vịt chuẩn bị đàn vịt vừa lớn để cho chạy đồng “mót lúa”.

Trong những ngày trực tiếp chỉ đạo dập dịch tại xã Khánh Hưng, ông Ngô Chí Dũng, Giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau đề nghị: “Phát hiện gia cầm bệnh thì tiêu hủy trước, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sau. Trong quá trình vận động, thuyết phục không hiệu quả thì cưỡng chế để tiêu huỷ gia cầm. Tình trạng vịt chạy đồng, gà thả vườn chết rải rác hơn tháng nay ở 6 ấp xã Khánh Hưng đã khẳng định dịch cúm gia cầm tái bùng phát trở lại”.

Tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, nuôi gà thả rong, nuôi vịt chạy đồng đang là nguy cơ vùng sông nước ĐBSCL. Một lần nữa, ĐBSCL đang đối phó với dịch cúm gia cầm bùng phát đúng vào thời điểm thời tiết chuyển mùa lạnh.

MỚI - NÓNG