Văn Quyến sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý với SLNA

Văn Quyến sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý với SLNA
Sau khi mất Quốc Vượng về tay Thể Công, SLNA có thể sắp mất cả tiền đạo tài hoa Văn Quyến.
Văn Quyến sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý với SLNA ảnh 1
Tiền đạo tài hoa một thời - Văn Quyến

Số là, sau khi mãn án tù treo và hết hạn treo giò (vụ án bán độ tại SEA Games 23), Văn Quyến có ý định "trả nghĩa" cho SLNA bằng 1 năm đá bóng, với mức lương như mọi cầu thủ SLNA bình thường khác và không cần khoản "lót tay".

Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán hợp đồng,  SLNA kiên quyết yêu cầu Văn Quyến phải ký hợp đồng 2 năm trở lên, năm đầu, lương như mọi cầu thủ đội 1 khác, từ năm thứ 2 mới được nâng lên thành 20 triệu đồng/tháng và không có lót tay.

Đòi hỏi này của SLNA khiến Văn Quyến không thể đáp ứng, vì một năm "hy sinh" cho quê hương Quyến cũng phải chịu thiệt thòi nhiều, trong khi nếu đi đá cho đội khác, Quyến có thể được lót tay cả tỉ đồng với mức lương cao (mà Quốc Vượng là ví dụ).

Trong khi đó, SLNA lực bất tòng tâm, vì hiện CLB đang bị nhà tài trợ doạ cắt hợp đồng, lấy đâu ra tiền tỉ trả lót tay.

Theo một nguồn tin, Văn Quyến hiện đã thuê luật sư để sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý với SLNA trong trường hợp cả hai bên không đạt được thoả thuận.

Theo hợp đồng ký trước đây thì đến 31/12/2008, Quyến sẽ không còn là người của SLNA.

Theo Quang Minh
Lao động

MỚI - NÓNG