Ứng viên chủ tịch LĐBĐ Thái Lan tuyên bố sẽ đưa đội nhà đi World Cup 2026

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Piyapong Pue-on, cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan, vừa tuyên bố tranh chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhiệm kỳ 4 năm từ 2024 đến 2028. Thông điệp tranh cử của ông là đưa bóng đá nước nhà tới VCK World Cup 2026.
Ứng viên chủ tịch LĐBĐ Thái Lan tuyên bố sẽ đưa đội nhà đi World Cup 2026 ảnh 1

Ông Piyapong Pue-on (giữa) trong lần tái ngộ HLV Park Hang-seo

Ông Piyapong Pue-on cho biết: "Tôi là người nói thật, làm thật. Tôi sẵn sàng làm chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Nếu các thành viên ủng hộ, tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ đưa Thái Lan đi World Cup. Trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, tôi sẽ hoàn thành mục tiêu ấy. Không dự World Cup, tôi từ chức, đi làm bóng đá với vai trò khác.

Tôi đến đây để phát triển một cách nghiêm túc và tạo ra một nền văn hóa bóng đá có bản sắc, công bằng và minh bạch. Mọi người có thể kiểm chứng những việc làm của tôi”.

Thông điệp của ông Piyapong Pue-on vừa để giành những lá phiếu về mình, vừa có ý mỉa mai người đứng đầu FAT hiện tại là ông Somyot Pumpanmuang. Vị quan chức này đã dẫn dắt bóng đá Thái Lan 2 nhiệm kỳ và hầu như đều bị chỉ trích.

Ứng viên chủ tịch LĐBĐ Thái Lan tuyên bố sẽ đưa đội nhà đi World Cup 2026 ảnh 2

Thái Lan quyết cạnh tranh với các đội mạnh hơn tại châu Á để giành suất đi World Cup

Ông bỏ vị trí giám đốc bóng đá của FAT, cắt một số chương trình đào tạo ở khu vực. Đây là nguyên nhân bị truyền thông xứ chùa vàng khẳng định là “dẫn tới sự đi xuống của bóng đá trẻ Thái Lan”, mà đỉnh điểm là 3 kỳ SEA Games liên tiếp họ không giành HCV.

Ông Somyot Pumpanmuang cũng bị nhiều CLB cáo buộc tham nhũng, tài chính không minh bạch. Vì vậy, các ứng viên tranh cử ghế chủ tịch FAT gồm Piyapong Pue-on và Worawee Makudi, chủ tịch nhiệm kỳ trước Somyot Pumpanmuang, đều khẳng định mình sẽ cải tổ bộ máy FAT để đem lại thành công toàn diện cho bóng đá Thái Lan.

Ông Piyapong Pue-on được đánh giá cao vì sự hết mình với bóng đá nước nhà. Khi còn là cầu thủ, ông từng ghi 70 bàn và hiện là chân sút số 2 lịch sử Thái Lan sau Kiatisuk. Sau đó, ông chuyển sang công tác huấn luyện trước khi đảm nhiệm vai trò quản lý. Piyapong Pue-on có điểm mạnh là nhiệt huyết với bóng đá Thái Lan, trong khi ông Worawee Makudi được đánh giá cao ở kinh nghiệm lãnh đạo.

MỚI - NÓNG