Úng ngập do công trường

Nhiều công trình xây dựng đang bức tử hệ thống thoát nước
Nhiều công trình xây dựng đang bức tử hệ thống thoát nước
TP - Trong thông báo do Công ty TNHH Nhà nước MTV Thoát nước Hà Nội phát đi hôm qua bên cạnh “điệp khúc” sau mỗi trận mưa lớn, người ta thấy có một thực trạng nhức nhối đó là hàng ngàn công trình xây dựng tại Hà Nội đang đe dọa và tác động rất xấu đến hệ thống thoát nước.

Tại thời điểm 8 giờ ngày 27/4, một số vị trí tại khu vực đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa hoặc không có hệ thống thoát nước như đường Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng, nút Mai Dịch, phố Thanh Đàm đã xảy ra úng ngập. 

Nhiều vị trí khác như phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Liễu Giai, Đội Cấn, Trần Bình, Phan Văn Trường, ngã ba Quan Nhân-Vũ Trọng Phụng... xảy ra úng ngập do ảnh hưởng của việc đang thi công các công trình trên mương Cống Vị, mương Vĩnh Tuy, mương Đõ, đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông trên sông Tô Lịch...

Thực tế là trên các tuyến úng ngập vào sáng qua, tình trạng các công trình xây dựng đổ vật liệu tùy tiện ra vỉa hè, lòng đường khá phổ biến. Nhất là trong các tuyến đường nhánh, gạch, cát, phế thải chất thành đống lớn mặc sức theo dòng nước mưa mà chảy xuống hệ thống thoát nước suốt đêm ngày. 

Phế thải, vật liệu choán dòng chảy của hệ thống thoát nước khiến tốc độ tiêu thoát giảm gây ngập úng cục bộ khi mưa lớn là khó tránh. Trong tình trạng ấy, việc khơi thông dòng chảy, hệ thống thoát nước trên tất cả các tuyến của thành phố thêm nhiều khó khăn, vất vả và tốn kém tiền của. 

Việc xâm phạm vào hệ thống thoát nước diễn ra khá phổ biến như thế, nhưng trung bình mỗi năm chỉ có khoảng gần 20 vụ vi phạm được xử lý từ sự phối hợp giữa Công ty Thoát nước với Thanh tra xây dựng.

Cũng theo Công ty thoát nước, không chỉ phải đối diện hằng ngày với tình trạng đổ trộm phế thải, hệ thống thoát nước còn phải gánh chịu ảnh hưởng từ rất nhiều nguồn chất thải khác nhau đổ vào từ các công trường lớn đến mỗi hộ dân. 

“Xử lý các công trình xây dựng gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước của thành phố đang là vấn đề nhức nhối, thậm chí còn bị buông lỏng”-một cán bộ lãnh đạo của Thanh tra xây dựng Hà Nội nói. Điệp khúc “cứ mưa là ngập” sẽ bớt đi đáng kể sự nhức nhối nếu tình trạng đổ trộm phế thải vào hệ thống thoát nước được xử lý nghiêm.

MỚI - NÓNG