Ùn ứ hàng xuất nhập khẩu qua biên giới: Cần những giải pháp đồng bộ, căn cơ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Bà Đoàn Thu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm theo dõi sát tình hình thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn.

UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá, trong thời gian tới, dịch COVID-19 được dự báo diễn biến tiếp tục phức tạp, khó lường. Một số mặt hàng nông sản vào vụ thu hoạch. Nhất là vào dịp Noel, tết Nguyên đán cổ truyền sắp tới, nhu cầu tiêu thụ hàng nông sản, trái cây của Việt Nam ở thị trường Trung Quốc tăng cao. Trong khi nước ta đang vào vụ thu hoạch nhiều loại hoa quả chủ lực, dẫn đến lưu lượng hàng hóa và phương tiện lên cửa khẩu, trong đó có các cửa khẩu ở Lạng Sơn, sẽ tiếp tục gia tăng.

Ùn ứ hàng xuất nhập khẩu qua biên giới: Cần những giải pháp đồng bộ, căn cơ ảnh 1

Phó chủ tịch tỉnh Đoàn Thu Hà (giữa) và đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn thường xuyên thị sát và chỉ đạo công tác xuất nhập khẩu tại biên giới Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Đến thời điểm chiều 14/12, tại quốc lộ 1A từ thành phố Lạng Sơn lên khu vực cửa khẩu có hàng trăm xe container xuất khẩu vẫn nối đuôi nhau ì ạch tiến đến các bãi trung chuyển, bãi kiểm hóa. Bãi xe Bản Liếp, Xuân Cương (huyện Cao Lộc), Bảo Nguyên và Khu phi thuế quan cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng), đều trong tình trạng chật cứng xe hàng.

Tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, nơi được coi là đầu mối xuất khẩu nông sản lớn của cả nước, hiện vẫn tồn khoảng 2.500 xe hàng chưa được thông quan, chủ yếu là các mặt hàng nông sản như dưa hấu , thanh long, chuối xanh, mít, xoài.

Để giải quyết căn cơ tình trạng này, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo sở Công thương Lạng Sơn tiếp tục có văn bản gửi sở Công thương các tỉnh khuyến cáo địa phương, doanh nghiệp và hộ nông dân thường xuyên cập nhật diễn biến thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, từ đó chủ động kế hoạch sản xuất, xuất khẩu phù hợp, điều tiết xe hàng lên Lạng Sơn để tránh ùn ứ, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Ùn ứ hàng xuất nhập khẩu qua biên giới: Cần những giải pháp đồng bộ, căn cơ ảnh 2

Bãi xe Bản Liếp (huyện Cao Lộc) đã chật cứng. Ảnh: Duy Chiến

“Chính quyền tỉnh Lạng Sơn, ban ngành chức năng địa phương cũng đang tiếp tục triển khai hội đàm với lực lượng chức năng của Trung Quốc để bàn giải pháp đẩy mạnh thông quan hàng hóa trong thời gian tới, đồng thời, kiến nghị tới các Bộ, Ban ngành trung ương cùng vào cuộc để tháo gỡ tình trạng này”, bà Đoàn Thu Hà nói.

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, đơn vị thường xuyên có văn bản hoặc điện đàm với các ngành hữu trách của nước bạn nhằm tháo gỡ tình trạng ùn ứ nông sản xuất khẩu ở cửa khẩu. “Mỗi lần trao đổi, phía Trung Quốc đều đồng thuận, nhất trí. Tuy nhiên, sau đó thực hiện công việc rất chậm dẫn đến chúng tôi phải nhiều lần thúc giục”, ông Bộ chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.