Ukraine nói sẽ chỉ ngừng kêu gọi vũ khí khi giành chiến thắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kiev sẽ chỉ ngừng kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí sau khi giành chiến thắng trước Nga, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố, và nói thêm rằng các nguồn cung cấp vũ khí là một phần của “công thức đánh bại lực lượng Nga”.

Trả lời phỏng vấn trên Bloomberg TV, ông Kuleba chỉ ra rằng mặc dù đã liên tục nhận được các loại vũ khí phương Tây, nhưng Kiev thậm chí còn cần nhiều vũ khí hơn nữa vì đối thủ của họ là Nga.

“Có những lúc tôi được hỏi rằng bao nhiêu vũ khí là đủ. Và tôi luôn trả lời rằng: Sẽ chỉ đủ sau khi chúng tôi chiến thắng. Còn từ giờ đến lúc đó, chúng tôi sẽ kêu gọi nhiều vũ khí hơn nữa”, ông Kuleba nói.

Ngoại trưởng Ukraine cũng lưu ý rằng cuộc phản công gần đây của Kiev ở khu vực Kharkov đã cho thấy sự kết hợp giữa "sức chịu đựng" của lực lượng Ukraine và vũ khí do phương Tây cung cấp, hầu hết đến từ Mỹ, là "công thức để đánh bại lực lượng Nga trên thực địa”. Mátxcơva trong khi đó khẳng định rằng họ rút quân khỏi Kharkov để tái tập hợp lực lượng và tăng cường theo hướng Donetsk.

Ông Kuleba thừa nhận rằng tính bền vững của việc viện trợ vũ khí phương Tây là một vấn đề cần liên tục được thảo luận khi Kiev trao đổi với các đồng minh phương Tây.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu hỗ trợ Ukraine từ năm 2014, và đã tăng cường viện trợ quân sự đáng kể sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng vào cuối tháng Hai.

Tuy nhiên, việc bàn giao vũ khí thường bị chậm trễ. Tuần trước, tờ Die Welt đưa tin mặc dù Đức đã đồng ý cung cấp cho Ukraine 18 pháo tự hành RCH-155, nhưng số lựu pháo này sẽ không thể đến tay Ukraine trong ít nhất 30 tháng nữa.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht tuyên bố Berlin đã bàn giao “một số lượng không tưởng” vũ khí từ kho dự trữ của mình cho Ukraine, đồng thời nói thêm rằng nước này đã “đạt đến giới hạn” về những gì họ có thể gửi cho Kiev.

Cùng lúc đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận các thành viên của khối đã cạn kiệt đáng kể kho dự trữ vũ khí của họ, thúc giục ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây tăng cường sản xuất.

Phát biểu hôm 20/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy vũ khí Nga phát huy “hiệu quả cao” trong việc đối phó với vũ khí của NATO.

Ông Putin nhấn mạnh các nhà sản xuất vũ khí nên nghiên cứu những loại vũ khí mà Kiev nhận được từ các đối tác phương Tây để cải thiện hiệu suất của quân đội Nga.

“Tất cả kho vũ khí NATO đã được triển khai để hỗ trợ Kiev, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể nghiên cứu chúng và nâng cao hiệu suất của mình”, ông Putin nói trong cuộc họp với các đại diện ngành công nghiệp quốc phòng. Ông nói thêm rằng dựa trên kinh nghiệm thu được, vũ khí Nga sau đó có thể được cải tiến “khi cần thiết”.

Trong số các loại vũ khí hiệu quả nhất của Nga, Tổng thống Putin đã liệt kê tên lửa tầm xa chính xác cao, rocket, pháo và phương tiện bọc thép. Những vũ khí này cho phép lực lượng Nga phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và các sở chỉ huy của Kiev, nhắm vào phe chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đồng thời giảm thiểu tổn thất cho quân đội Nga.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.