Tướng Mỹ nói quân đội Ukraine bắn rơi 55 máy bay chiến đấu Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các lực lượng Ukraine đã ngăn cản Nga giành ưu thế trên không, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho uy lực của Không quân Nga, một vị tướng 4 sao của Mỹ tuyên bố.
Tướng Mỹ nói quân đội Ukraine bắn rơi 55 máy bay chiến đấu Nga ảnh 1

Tướng James Hecker. Ảnh: Quân đội Mỹ

Phát biểu tại một hội nghị của Hiệp hội Không quân, tướng James Hecker – chỉ huy Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu – châu Phi (USAFE-AFAFRICA) cho biết hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ ít nhất 55 máy bay Nga, đồng thời khiến cho lực lượng mặt đất của Nga không thể nhận được sự hỗ trợ trên không mà họ cần. Các nhà phân tích quân sự phương Tây không khỏi ngạc nhiên với thành tích này của Ukraine.

Theo tướng Hecker, quân đội Ukraine đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không, do đó các quốc gia Đông Âu – những nước có dự trữ vũ khí Liên Xô – nên chuyển chúng cho Kiev.

Quan chức Mỹ cũng khẳng định lực lượng Không quân của Ukraine hầu như vẫn nguyên vẹn kể từ khi xung đột bùng phát, còn khoảng 80% phi đội, trái ngược với các báo cáo từ Nga.

Quân đội Nga tuyên bố đã gây tổn thất nặng nề cho Không quân Ukraine trong suốt cuộc xung đột. Tính đến 19/9, Nga cho biết đã phá hủy 294 máy bay chiến đấu của Ukraine và 155 máy bay trực thăng quân sự.

Trong hội nghị của Hiệp hội Không quân, các quan chức quân sự đã tập trung thảo luận về những nỗ lực của Mỹ trong việc cung cấp tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 (HARM) cho các máy bay chiến đấu của Ukraine.

Ông Hecker cho biết việc lắp vũ khí do Mỹ sản xuất lên máy bay do Liên Xô sản xuất “là một thử thách không nhỏ” đối với các nhà thầu quân sự Mỹ và thừa nhận rằng việc phóng các tên lửa này từ máy bay F-16 sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, theo Breaking Defense.

Theo RT
MỚI - NÓNG