NATO sẽ tăng quân tới vùng Baltic nếu xảy ra khủng hoảng với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thảo luận cách thức các nước khu vực Baltic tiếp nhận số lượng lớn binh sĩ từ đồng minh trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn với Nga.

Ngày 17/9, các bộ trưởng quốc phòng đã thảo luận việc thực hiện những mục tiêu đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6, đặc biệt là cách thức và thời điểm binh sĩ được huy động, trang bị của họ cũng như sự chuẩn bị của chính phủ các nước vùng Baltic, Đô đốc Rob Bauer - Chủ tịch Ủy ban Quân sự của NATO, cho biết.

“Đôi khi, các quốc gia chủ nhà cần phải làm những việc nhất định để đảm bảo rằng họ thực sự có thể nhận quân, nhận thêm đạn dược, nhận thêm phương tiện”, ông nói.

Các bộ trưởng quốc phòng đã đồng ý tổ chức một số cuộc tập trận trong năm tới.

Tư lệnh Lực lượng phòng vệ Estonia, Trung tướng Martin Herem, nói: “Chúng ta phải tìm ra sự cân bằng giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng có thể tới đây, cũng như lực lượng đang triển khai ở đây. Và sau đó phải tìm hiểu xem chúng ta cần thêm bao nhiêu căn cứ quân sự thường trực ở đây”. Các quan chức Estonia khác vạch ra những bước khác nhau mà nước này đang thực hiện để thích ứng thế trận phòng thủ tiền phương của NATO .

Ông Kusti Salm - Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Estonia, nói với các phóng viên hôm 17/9: “Chúng tôi sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng các khu vực huấn luyện. Chúng tôi đang xây dựng hệ thống phòng không tầm trung”.

Theo ông Martin Hurt, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Quốc phòng và An ninh tại Estonia, Estonia và các đồng minh NATO khác đang thiếu những gì họ cần để răn đe Nga. Họ cần làm nhiều hơn vì bất kỳ cuộc xung đột nào với Nga cũng có thể sẽ kéo dài hơn nhiều so với những gì mà châu Âu đang chuẩn bị.

NATO sẽ tăng quân tới vùng Baltic nếu xảy ra khủng hoảng với Nga ảnh 1

Đơn vị Viễn chinh Lính thủy đánh bộ số 22 thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên đảo Saaremaa, Estonia trong cuộc tập trận Siil 22 do Estonia dẫn đầu, ngày 20/5. Ảnh: Thuỷ quân lục chiến Mỹ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.