Tàu chiến NATO đến Biển Baltic tập trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nhóm tàu chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đến Biển Baltic để chuẩn bị tham gia các cuộc tập trận trong khu vực này.

Theo RT, các tàu chiến trên thuộc Nhóm hàng hải NATO 1 (SNMG1) và Nhóm đối phó bom mìn NATO 1 (SNMCMG1).

SNMG1 bao gồm các tàu chiến của Hà Lan, Đan Mạch, Đức và Anh. Trong khi SNMCMG1 bao gồm các tàu quét mìn của Na Uy, Bỉ, Đức, Estonia, Anh và Hà Lan.

Đây là 2 trong tổng số 4 nhóm đặc nhiệm của NATO, bao gồm tàu từ các quốc gia đồng minh thường xuyên tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, từ tập trận đến tác chiến.

Bốn tàu từ nhóm SNMG1 đã đến cảng Tallinn (Estonia) hôm 14/4 để tập hợp cùng tàu khu trục nhỏ HMCS Halifax (FFH 330) của Canada.

Trước đó, thông tin về cuộc tập trận đã được NATO công bố hồi đầu tuần. Thông cáo ghi rõ "khối thường xuyên triển khai các lực lượng hàng hải ở Biển Baltic để duy trì khả năng phòng thủ theo các nghĩa vụ của hiệp ước".

Tàu chiến NATO đến Biển Baltic tập trận ảnh 1

Các quốc gia thành viên NATO (màu xanh) nằm quanh Biển Baltic. Ảnh: The Economist

"Tôi rất vui mừng được chào đón nhóm SNMG1 ở Tallinn", ông Jüri Saska, chỉ huy Hải quân Estonia, cho biết. "Hoạt động này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình an ninh hiện nay, khi Nga - nước láng giềng phía Đông của chúng ta đang tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine."

Saska nói thêm rằng sự hiện diện mạnh mẽ trên biển ở rìa phía đông của NATO đã cho thấy tốc độ, sự linh hoạt và quyết tâm của liên minh trong việc bảo vệ các quốc gia thành viên.

Dự kiến, nhóm tàu nói trên sẽ tham gia các hoạt động định kỳ và các cuộc tập trận chung với Hải quân Estonia trong tuần tới, nhằm "cải thiện khả năng tương tác giữa các lực lượng NATO, tăng cường kiến thức chung về các chiến thuật hàng hải, đồng thời thúc đẩy sự chuyên nghiệp của các thủy thủ, sự hiểu biết và tin cậy", trích thông cáo của NATO.

Cuộc tập trận của NATO diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực Baltic trở nên căng thẳng vì Thụy Điển, Phần Lan bày tỏ mong muốn gia nhập liên minh do Mỹ đứng đầu.

Quân đội Nga hiện cũng đang tiến hành một cuộc tập trận ở khu vực Baltic. Theo thông cáo ngày 14/4 của Hạm đội Baltic (Nga), các cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 10 máy bay Su-24M và Su-27.

“Trong quá trình tập trận, phi hành đoàn các máy bay ném bom Su-24M – dưới sự hỗ trợ của tiêm kích Su-27 – đã thực hiện các vụ ném bom chính xác nhằm vào các mục tiêu giả lập như sở chỉ huy, đường sắt, cầu…, đồng thời tiêu diệt nhân lực và phá hủy khí tài chiến đấu của đối phương tại bãi tập ở Vùng Kaliningrad.”

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 14/4 cho biết Mátxcơva sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp phòng vệ nếu Thụy Điển, Phần Lan trở thành thành viên NATO.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev đưa ra phát ngôn tương tự khi tuyên bố Mátxcơva sẽ buộc phải tăng cường an ninh dọc theo biên giới phía Tây.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.