Ukraine dặn Pháp, Đức đề phòng nguy cơ xung đột quân sự với Nga

0:00 / 0:00
0:00
Binh sĩ Nga tham gia một cuộc diễn tập đổ bộ ở Crimea. Ảnh: Sputnik
Binh sĩ Nga tham gia một cuộc diễn tập đổ bộ ở Crimea. Ảnh: Sputnik
TPO - Paris và Berlin nên chuẩn bị trước đề phòng nguy cơ giao tranh với Mátxcơva bùng phát bất cứ lúc nào, Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo. 

“Nếu Nga bắt đầu hành động, các ông sẽ không có đủ thời gian điều phối, thực hiện các thủ tục hành chính, ra quyết định. Hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ vì nếu kịch bản quân sự xảy ra, thì chúng ta đơn giản là không đủ thời gian”, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói trong cuộc họp với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas.

Ông Kuleba đồng thời khẳng định Kiev không làm leo thang tình hình mà sẽ tự bảo vệ mình nếu cần thiết.

Lời kêu gọi của ông Kuleba được đưa ra trong bối cảnh Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết khối này đã nhận thấy “sự tập trung quân đội bất thường ở biên giới Nga – Ukraine”.

Tuần trước, Mỹ đã thông báo cho các đồng minh về thông tin tình báo cho thấy Mátxcơva đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược có thể xảy ra ở Ukraine. Các video trên mạng xã hội cho thấy Nga đang điều quân, xe tăng và tên lửa về phía biên giới Ukraine.

Trong một bài phát biểu mới được đăng tải, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có gần 100.000 binh sĩ Nga đang tập trung gần biên giới Ukraine, và các nước phương Tây đã chia sẻ thông tin về hoạt động chuyển quân của Nga với Kiev. “Tôi hy vọng thế giới có thể thấy rõ ai thực sự mong muốn hoà bình, và ai đang tập trung gần 100.000 binh sĩ gần biên giới của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - Hanna Maliar dự đoán căng thẳng với Nga sẽ leo thang vào mùa đông năm nay. Bà Maliar cho biết nhận định trên được đưa ra “không chỉ dựa trên thông tin về số lượng binh sĩ Nga tập trung dọc biên giới Ukraine”, mà Washington còn có thêm các thông tin tình báo khác về ý định của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 13/11, Tổng thống Nga Putin bác bỏ thông tin cho rằng Nga đang lên kế hoạch xâm lược Ukraine, gọi đây là những thông tin “đáng báo động”, và nhấn mạnh rằng Mátxcơva không tham gia vào xung đột ở miền Đông Ukraine.

Theo Theo RT/Times
MỚI - NÓNG