Úc cử bộ trưởng sang quần đảo Solomon vì lo Trung Quốc mở căn cứ quân sự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Văn phòng của Bộ trưởng Zed Seselja cho biết ông sẽ đến thăm Honiara, dù đảng cầm quyền ở Úc đang bận chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp diễn ra.
Úc cử bộ trưởng sang quần đảo Solomon vì lo Trung Quốc mở căn cứ quân sự ảnh 1

Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường năm 2019

Ngày 12/4, Úc cử Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Thái Bình Dương sang quần đảo Solomon để bàn về thỏa thuận an ninh có thể dẫn đến việc Trung Quốc mở căn cứ quân sự ở ngay sân sau của Úc.

“Các cuộc thảo luận của tôi sẽ bao gồm thỏa thuận an ninh dự kiến giữa quần đảo Solomon và Trung Quốc”, ông Seselja nói trong thông cáo về chuyến thăm.

Phát ngôn viên của Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare cho biết lãnh đạo đảo quốc này sẵn sàng gặp Bộ trưởng Úc ở Honiara.

Dự thảo thỏa thuận an ninh giữa quần đảo Solomon và Trung Quốc bị rò rỉ gần đây đã gây sốc cho khu vực, nhất là nội dung cho phép Trung Quốc triển khai lực lượng an ninh và hải quân ở quần đảo Solomon.

Mỹ và Úc lâu nay lo ngại Trung Quốc sẽ mở căn cứ hải quân ở Nam Thái Bình Dương để mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Sau nhiều chỉ trích, Thủ tướng Sogavare khẳng định chính phủ của ông không có ý định cho Trung Quốc mở căn cứ quân sự.

Cuối tháng trước, giới chức Trung Quốc và quần đảo Solomon đã đồng ý về nội dung của thỏa thuận an ninh cuối cùng, nhưng văn bản này chưa được công bố.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.