Úc coi Việt Nam là đối tác chủ chốt

Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop ngày 18/2 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop ngày 18/2 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
TP - Hội đàm với Phó Thủ tướng- Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chiều 18/2 tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop khẳng định chính phủ mới của Úc tiếp tục coi Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt của Úc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Úc.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, sớm hoàn tất Chương trình Hành động giai đoạn 2014-2016 nhằm tiếp tục thúc đẩy, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, giáo dục- đào tạo, du lịch, lao động… Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bộ Ngoại giao tiếp tục duy trì các cơ chế đối thoại thường niên về lãnh sự, đối thoại nhân quyền; cảm ơn Úc đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016 và đề nghị Úc ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Ủng hộ an toàn, an ninh hàng hải ở biển Đông

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hợp tác trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc.

Hai bên cùng chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở biển Đông; đảm bảo tự do và an toàn, an ninh hàng hải; thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); sớm tiến tới Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở biển Đông (COC).

Úc đang là bạn hàng thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam và là nước có số sinh viên, lưu học sinh Việt Nam theo học lớn nhất (25.000 người). Viện trợ phát triển của Úc dành cho Việt Nam tăng đều qua các năm và được triển khai có hiệu quả cao, trong đó có các dự án mang tính biểu tượng cho quan hệ hai nước như cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh (đang được xây dựng)…

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chiều 18/2, tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Úc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Về vấn đề biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Úc tiếp tục ủng hộ ASEAN thực hiện nghiêm túc DOC và triển khai COC, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trên biển Đông. Khẳng định việc ủng hộ của Úc trong việc duy trì, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông, bà Julie Bishop mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng, nhất là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Hôm nay (19/2), bà Julie Bishop có các cuộc làm việc với lãnh đạo các Bộ Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư và Công an, dự lễ khai trương Dự án nâng cao chất lượng hệ thống trồng rau an toàn và chấm dứt bạo lực gia đình ở vùng Tây Bắc do Úc tài trợ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trước đó, ngày 17/2, bà Julie Bishop đến TPHCM, thăm Tổng Lãnh sự quán Úc, nói chuyện với cộng đồng doanh nghiệp Úc tại Việt Nam và thăm Trung tâm Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam - Úc.

Sau khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009, Việt Nam và Úc thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; triển khai tốt Chương trình Hành động Việt Nam - Úc giai đoạn 2010-2013; tích cực duy trì các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế-Thương mại, Đối thoại Chiến lược An ninh-Quốc phòng…, ký nhiều văn kiện hợp tác như Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, Hiệp định Dẫn độ Tội phạm, Hiệp định Hợp tác Khoa học - Công nghệ, Hiệp định Hợp tác Giáo dục - Đào tạo.

MỚI - NÓNG