Úc chuẩn bị cho kế hoạch chỉnh đốn quốc phòng mạnh nhất kể từ Thế chiến 2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Úc sẽ ưu tiên phát triển năng lực tấn công chính xác tầm xa, sản xuất vũ khí dẫn đường nội địa, và ngoại giao. Đó là những điểm chính trong bản đánh giá công bố ngày 24/4 về các nội dung được đề xuất để thực hiện cuộc cải cách quốc phòng lớn nhất kể từ Thế chiến II.
Úc chuẩn bị cho kế hoạch chỉnh đốn quốc phòng mạnh nhất kể từ Thế chiến 2 ảnh 1

Thủ tướng Úc Anthony Albanese. (Ảnh: CNN)

Bản đánh giá cho rằng Mỹ không còn là “lãnh đạo đơn cực ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc đang định hình khu vực, và cạnh tranh nước lớn có nguy cơ gây ra xung đột.

Các căn cứ ở miền Bắc của Úc sẽ trở thành trọng tâm để ngăn chặn kẻ thù, bảo vệ các tuyến thương mại và thông tin liên lạc, báo cáo cho biết.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi bản đánh giá là “tài liệu ý nghĩa nhất kể từ Thế chiến 2”.

“Nó cho thấy một thế giới nơi những thách thức đối với an ninh quốc gia của chúng ta luôn tiến hóa. Chúng ta không thể quay lại với những giả định cũ. Chúng ta phải tạo nên sức mạnh của mình bằng cách nỗ lực định hình tương lai, thay vì chờ tương lai định hình chúng ta”, ông nói với báo chí.

Bản đánh giá cho rằng Trung Quốc đang tích lũy sức mạnh quân sự với tốc độ lớn nhất kể từ Thế chiến 2.

Theo báo cáo, Úc sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ, bao gồm tăng cường hoạch định quân sự phối hợp, tuần tra chung và đón thêm lực lượng Mỹ luân chuyển, bao gồm tàu ngầm.

Úc cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật Bản, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á và đảo quốc Thái Bình dương.

Chi tiêu quốc phòng của Úc tiếp tục tăng trong thập kỷ tới, nhưng tăng mạnh trong 4 năm tới, bao gồm 19 tỷ AUD để thực hiện những khuyến cáo mà bản đánh giá đưa ra, trong đó có 7,8 tỷ AUD chuyển hướng từ các dự án bị hủy.

Tài liệu cho rằng Úc phải đủ khả năng bảo vệ các lãnh thổ của mình và các vùng xung quanh, ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của đối thủ nhằm phô trương sức mạnh,

Bản đánh giá nói rằng lực lượng phòng thủ của Úc hiện nay “chưa phù hợp với mục tiêu”.

“Chúng tôi sẽ thay đổi tính toán để đối thủ tiềm tàng thấy rằng lợi ích mà họ có thể thu được từ xung đột nhỏ hơn rủi ro mà họ phải chịu”, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles tuyên bố.

Theo bản đánh giá, chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS là một ưu tiên để xây dựng năng lực răn đe cho Úc.

Bên cạnh đó, các vũ khí dẫn đường và tấn công tầm xa “đóng vai trò cơ bản tạo nên năng lực quốc phòng của Úc để gây ra rủi ro cho đối thủ”.

Úc sẽ nâng cấp các căn cứ và cảng ở phía Bắc ngay lập tức. Bản đánh giá cũng khuyến cáo phải phát triển hơn nữa năng lực không gian và vũ trụ.

Theo tài liệu này, khu vực mà Úc có lợi ích về quân sự trải dài từ vùng Đông Bắc Ấn Độ Dương sang Đông Nam Á và xuống Nam Thái Bình Dương.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.