Uber đã chịu nộp 30 tỷ đồng tiền thuế

Uber đã chịu nộp 30 tỷ đồng tiền thuế
TPO - Ông Nguyễn Quang Tiến, Vụ trưởng – Trưởng Ban cải cách và hiện đại hóa Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính) cho biết, tới nay Uber đã nộp gần 30 tỷ đồng tiền thuế. 

Trong đó, có 10 tỷ đồng nghĩa vụ thuế nhà thầu và 20 tỷ đồng kê khai nộp thuế thu nhập thay các lái xe tham gia mạng lưới. Theo ông Tiến, cái khó với thu thuế những đơn vị kinh doanh dưới hình thức như Uber, tiền ảo trong các trò chơi game, Bitcoin… do đây không phải mua bán hàng hóa đơn thuần, đây là tài sản ảo chưa có quy định trong Bộ luật Dân sự. 

Tuy vậy, theo cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp đã hoạt động tại Việt Nam, có phát sinh thu nhập ở Việt Nam phải nộp thuế. Dù đã hoạt động tại Việt Nam, với mạng lưới lái xe ở hầu khắp các tỉnh thành lớn, nhưng tới nay việc tính thuế với Uber, các lái xe tham gia mạng lưới của Uber vẫn tốn không ít giấy mực do quy định của pháp luật Việt Nam chưa có với những hình thức kinh doanh này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...