U22 Indonesia nhận 'quân chi viện' chất lượng cao từ CLB châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bóng đá Indonesia vừa nhận được một cú hích lớn khi hai trong số những tài năng sáng giá nhất của nước này là Pramata Arhan và Maselino Ferdinan, đã được cho phép dự SEA Games 32.
U22 Indonesia nhận 'quân chi viện' chất lượng cao từ CLB châu Âu ảnh 1

Đây là một bước ngoặt quan trọng bởi trước đó, họ không được đội bóng chủ quản nhả về cho đội U22. Arhan thuộc biên chế Tokyo Verdy ở Nhật Bản và Ferdinan khoác áo Deinze tại Bỉ. Lý do vì SEA Games không phải là sự kiện thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB chủ quản không có quyền nhả người.

Có lẽ nhờ sự tác động của các quan chức bóng đá xứ vạn đảo, cộng với tình hình thực tế khi những cầu thủ này không thực sự giữ được vai trò quan trọng tại CLB nên họ đã bất ngờ được trả về. Arhan và Ferdinan sớm hội quân cùng đội U22 trước khi lên đường sang Campuchia dự giải.

U22 Indonesia nhận 'quân chi viện' chất lượng cao từ CLB châu Âu ảnh 2

Arhan là hậu vệ trái hay hàng đầu ĐNÁ

Có Arhan, Indonesia sẽ thực sự đáng gờm ở cánh trái. Mới 21 tuổi nhưng anh đã 29 lần ra sân cho ĐTQG. Trong số các hậu vệ hiện tại của đội tuyển Indonesia, Arhan là người có số trận đấu nhiều thứ hai.

Trong khi đó, Ferdinan đang nổi lên là nhạc trưởng của ĐTQG. Mới 18 tuổi nhưng anh thi đấu rất chững chạc, hiệu quả. Khả năng cầm bóng, chuyền tốt và sút tốt của Ferdinan là vũ khí quan trọng với U22 Indonesia. Thậm chí Ferdinan còn thi đấu nổi bật hơn cả hai đàn anh Witan Suleiman, Egy Maulana tại AFF Cup 2022.

Sự góp mặt của Arhan và Ferdinan sẽ giúp NHM Indonesia bớt tiếc nuối vì trước đó, Elkan Baggot đã không được CLB chủ quản đồng ý cho dự SEA Games, vẫn với lý do đây không phải giải đấu của FIFA.

Nhìn chung, sức tấn công của Indonesia sẽ đáng sợ hơn rất nhiều với Arhan, Ferdinan. Và họ càng tự tin đối đầu Việt Nam cũng như Thái Lan hay Malaysia một khi vào vòng trong.

MỚI - NÓNG