U19 Việt Nam thay một loạt vị trí trận gặp Nhật Bản

U19 Việt Nam thay một loạt vị trí trận gặp Nhật Bản
TPO - HLV Guillaume Graechen hy vọng những thay đổi này sẽ “đem lại luồng sinh khí mới” cho U19 Việt Nam.

15h30 chiều nay, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã có buổi tập duy nhất để chuẩn bị cho trận đấu mang tính chất quyết định với U19 Nhật Bản. Nếu thua, U19 Việt Nam coi như chắc chắn hết cơ hội giành vé tham dự VCK U20 thế giới tại New Zealand vào năm sau.

  

Thất bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc ở trận ra quân đã khiến không khí buổi tập của U19 Việt Nam khá trầm lắng. Sau phần khởi động, ông Guillaume Graechen đã chia đôi đội, cho tập đối kháng và chiến thuật. So với các buổi tập trước đây, hôm nay thầy “Giôm” tỏ ra ít hài lòng với các học trò nhiều hơn. Ông quát tháo và gắt gỏng hơn mọi ngày.

Trả lời báo chí sau buổi tập, HLV Guillaume Graechen cho biết, sẽ thay đổi một số vị trí trong đội hình xuất phát của U19 Việt Nam trận gặp U19 Nhật Bản chiều mai.

“Thất bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc đã ảnh hưởng tới tâm lý và thể lực của một số cầu thủ. Tôi sẽ có điều chỉnh và hy vọng việc này sẽ giúp đem lại luồng không khí mới về tinh thần và thể lực cho đội”-ông Guillaume Graechen cho biết.

Theo ông Guillaume Graechen, U19 Nhật Bản là đối thủ mạnh, thể hiện qua việc U19 Việt Nam đã thua cả 3 trận mới đây trước đội bóng này. “Từ đó đến nay, họ còn tiến bộ hơn. Tuy nhiên, trong bóng đá thì khó nói trước điều gì. U19 Việt Nam sẽ vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất”-ông Guillaume Graechen cho biết.

Theo lịch của BTC, trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 15h30 (giờ Myanmar). Việt Nam mới đây đã đề nghị BTC lùi thời điểm diễn ra trận đấu 1 tiếng để tránh nắng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông báo của BTC về việc này.

Nguyên Phong (Từ Nay Pyi Taw)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...