Tuyển Việt Nam và những bài học từ vòng loại

Các cầu thủ VN ăn mừng bàn thắng của Vũ Phong, tối 8-12
Các cầu thủ VN ăn mừng bàn thắng của Vũ Phong, tối 8-12
TP - Tâm lý thi đấu chưa ổn định dẫn đến phong độ trồi sụt thất thường, hàng thủ chơi thiếu tập trung và còn mắc nhiều sai sót, trong khi các tiền đạo vẫn phung phí quá nhiều cơ hội. Đấy là những điểm yếu của ĐTVN được các chuyên gia và HLV bóng đá chỉ ra qua 3 trận đấu ở vòng loại.
Các cầu thủ VN ăn mừng bàn thắng của Vũ Phong, tối 8-12
Các cầu thủ VN ăn mừng bàn thắng của Vũ Phong, tối 8-12 . Ảnh: Xuân Phú

Đấy là chưa kể, một vài cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm cũng như khả năng kiềm chế trong nhiều pha tranh chấp bóng, dẫn đến những lỗi không đáng có.

Điển hình phải kể đến tình huống phạm lỗi, bị trọng tài truất quyền thi đấu của Trọng Hoàng ở trận đấu với Singapore. May cho Trọng Hoàng là VN giành chiến thắng, chứ nếu không tiền vệ trẻ của CLB SLNA sẽ phải hứng không ít lời chỉ trích.

Trở lại với màn trình diễn của ĐTVN ở vòng loại, nhược điểm dễ thấy nhất chính là tính ổn định qua từng trận đấu. HLV Nguyễn Thành Vinh khi được hỏi đã không ngần ngại đánh giá, phong độ của ĐTVN còn bị "thăng giáng thất thường", một phần do sự chi phối của các yếu tố ngoại cảnh.

Điều này dễ thấy qua việc, vừa chơi thăng hoa trước Myanmar, ĐTVN lập tức bị Philippines đánh bại với tỷ số 2-0.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, ở cả 3 trận đấu, hàng công ĐTVN đã bỏ phí không ít cơ hội. Nếu như điểm yếu này tạm thời bị che lấp trong chiến thắng 7-1 trước Myanmar thì đến 2 trận kế tiếp, đặc biệt là trận thua Philippines, đã bộc lộ rất rõ nét. Đến mức một người nổi tiếng là biết "bênh" học trò như HLV Calisto cũng phải lên tiếng than thở.

Ở trận gặp Philippines, đã có thời điểm ĐTVN chơi với 5 tiền đạo đúng nghĩa, chưa kể các tiền vệ liên tục dâng cao, nhưng vẫn bất lực trước hàng thủ chơi tập trung của đối phương. Hàng tiền vệ, dù nắm quyền kiểm soát thế trận, nhưng lại chưa tạo được những pha tấn công có tính đột biến cao.

Điểm yếu thứ hai, và cũng mang tính cốt tử với ĐTVN chính là hàng phòng ngự. Cần nhớ rằng ở AFF Suzuki cup 2008, sự vững chắc của hàng thủ chính là điểm tựa đem lại vinh quang cho ĐTVN. Rất nhiều chuyên gia bóng đá, như HLV Nguyễn Thành Vinh, Phan Thanh Hùng hay Nguyễn Văn Vinh đều nhận định, hàng thủ ĐTVN đang có vấn đề.

Cụ thể là tính tập trung và khả năng bọc lót lẫn nhau chưa tốt. Lý do có thể xuất phát từ hạn chế về thể lực. HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, thể lực các hậu vệ của ĐTVN chưa đảm bảo, dù đã có quá trình chuẩn bị tương đối dài.

Một thực tế không thể phủ nhận, so với cách đây 2 năm, những gương mặt ở hàng phòng ngự ĐTVN đã không còn giữ được phong độ như trước. Gây thất vọng nhất có lẽ là thủ môn Dương Hồng Sơn và trung vệ Như Thành. Đến mức đã có nhiều luồng dư luận đặt vấn đề nghi vấn với cả Hồng Sơn và Như Thành.

Cho đến trận đấu sinh tử với Singapore, HLV Calisto đã buộc phải rút Hồng Sơn ra, để thủ môn trẻ Tấn Trường vào thay. Thực tế đã cho thấy, quyết định của HLV Calisto là hoàn toàn chính xác. Phong độ xuất thần của thủ thành CLB Cao su Đồng Tháp chính là một trong những yếu tố quan trọng đem lại chiến thắng cho ĐTVN trước Singapore.

Ở đây, cũng cần phải nói thêm một chút, là có thể do sức ép của nhiệm vụ phải đưa ĐTVN bảo vệ chức vô địch AFF Suzuki cup, vài thời điểm HLV Calisto đã không giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt. Đỉnh điểm là chuyện ông Calisto từ chối bắt tay HLV trưởng đội tuyển Philippines Mc Menemy.

Cho dù HLV Calisto có biện minh thế nào thì đó vẫn là một hành động không đẹp. Vẫn biết HLV Calisto cá tính có phần nóng nảy, nhưng ở cương vị HLV trưởng ĐTVN, hơn ai hết HLV Calisto cần giữ được sự bình tĩnh. Cũng không hiểu là, LĐBĐVN (VFF) có dám nhắc nhở HLV Calisto hay không.

Những sự kiện nổi bật ở vòng loại

* Singapore, Thái Lan bị loại sớm: Đây là bất ngờ lớn nhất trong lịch sử AFF Suzuki cup. Thái Lan và Singapore đều đang dẫn đầu về số lần giành chức vô địch ĐNA. Trong 2 ngày qua, báo chí Thái Lan và Singapore liên tiếp có những bài viết phân tích nguyên nhân thất bại của đội nhà. Thất bại ở AFF Suzuki cup cũng khiến cho HLV người Anh Bryan Robson đứng trước nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan cắt hợp đồng trước thời hạn.

* Philippines lần đầu vào bán kết: Thành tích tốt nhất của Philippines ở đấu trường ĐNA, tính tới thời điểm hiện tại. Philippines thậm chí không chuẩn bị cho khả năng vượt qua vòng loại, nên buộc phải thi đấu trên sân Indonesia ở cả 2 trận đấu bán kết. Thắng lợi 2-0 trước đội tuyển VN ở lượt ra quân thứ 2 được báo chí nước này đánh giá là "cuộc lật đổ chưa từng có trong lịch sử AFF Suzuki cup".

* HLV Calisto từ chối bắt tay HLV Philippines Mc Menemy: Ông Calisto có giải thích là do HLV Mc Menemy có hành động và lời nói thiếu tôn trọng với cầu thủ VN. Tuy nhiên, lý do trên không được nhiều người chấp nhận.

Vĩnh Phong
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG