Tuyển Việt Nam chạy nước rút cho AFF Cup 2014

TP - Quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Toshiya Miura đang được đẩy mạnh trong bối cảnh AFF cup 2014 đã cận kề ngày khai mạc. Tuyển Việt Nam hiện vẫn bị đánh giá là còn nhiều điểm yếu cần khắc phục.
Tuyển Việt Nam chạy nước rút cho AFF Cup 2014 ảnh 1

Các cầu thủ nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho AFF cup. Ảnh: VSI

Sáng qua, đội tuyển Việt Nam đã tiếp tục có buổi tập luyện tại Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Malaysia ngày 16/11 tới. Có cảm giác như sau thất bại 1-3 trước Palestine mới đây, những buổi tập của tuyển Việt Nam càng tăng nhiệt hơn. Các cầu thủ buộc phải “nuốt” khối lượng vận động rất lớn để đáp ứng yêu cầu của ông Toshiya Miura. Trời Hà Nội lạnh, nhưng khuôn mặt người nào cũng nhễ nhại mồ hôi.  Trận thua trước Palestine đã chặn đứng chuỗi chiến thắng trước đó của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Toshiya Miura. Tuy nhiên, giới chuyên môn và bản thân ông Miura đều cho rằng, đây là một thất bại cần thiết để các cầu thủ nhìn lại được năng lực thực của mình. Khâu phòng ngự bị xem là điểm yếu nhất của tuyển Việt Nam vào lúc này. Khả năng bọc lót kém của các hậu vệ đã khiến Việt Nam phải nhận 3 bàn thua. 


“Chúng tôi còn một số vấn đề cần chỉnh sửa. Ví dụ như các cầu thủ cần phải phản ứng tích cực hơn khi bị đối phương dẫn trước, hàng phòng ngự cũng phải chơi tập trung và bọc lót cho nhau tốt hơn. Trước mắt tuyển Việt Nam vẫn còn thời gian nên tôi cho rằng, đội sẽ đạt phong độ cao nhất khi bước vào giải. Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm việc tích cực ngay từ bây giờ” - HLV Toshiya Miura cho biết.

Ở các trận đấu vừa qua, HLV Miura đã thử nghiệm rất nhiều cầu thủ ở vị trí tiền đạo (6 người). Giải thích về việc này, ông Miura cho biết: “Trong sơ đồ chiến thuật của tôi, tiền đạo là vị trí phải di chuyển nhiều nhất. Thế nên tôi cần nhiều cầu thủ có thể chơi tốt vị trí này để sẵn sàng cho các trường hợp cụ thể”. 

Đề cập tới các đối thủ của Việt Nam tại AFF cup 2014, ông Miura tỏ ra tự tin khi cho biết, đã nghiên cứu rất kỹ điểm mạnh, yếu của các đội bóng dựa trên tư liệu do LĐBĐVN (VFF) cung cấp. Philippines, Lào và Indonesia, các đội bóng chung bảng với Việt Nam dĩ nhiên được “ngắm nghía” kỹ nhất. Ông Miura cũng không quên để mắt tới Thái Lan, đội được xác định là đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam tại AFF cup lần này nếu chúng ta tiến sâu.

Theo HLV Miura, sau trận đấu giao hữu với Malaysia, ông sẽ chốt lại danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự AFF cup 2014. “Quyết định lựa chọn bao giờ cũng rất khó khăn, nhất là khi hiện tại chúng ta đang có 26 cầu thủ đều đã rất nỗ lực trong thời gian vừa qua. Tôi chắc chắn rằng đây đều là những gương mặt có phong độ tốt nhất của chúng ta hiện nay. Nhưng theo quy định, chúng ta chỉ được phép đăng ký 23 cầu thủ” - ông Miura nói.

Hôm qua, nhận định về khả năng của Việt Nam tại vòng bảng AFF cup 2014, chuyên gia Trần Văn Phúc cho rằng, thầy trò HLV Toshiya Miura “có cơ hội nhưng phải cẩn trọng”. Ông Phúc nói: “Nhiều người đánh giá chúng ta rơi vào bảng dễ, nhưng tôi cho rằng dễ là so với các đội bóng ở bảng khác. Kinh nghiệm cho thấy các đội bóng khi vào AFF cup đều thi đấu rất quyết liệt và nỗ lực. Cũng không phải chỉ riêng Việt Nam chuẩn bị kỹ cho giải”.

Theo ông Phúc, nếu không tính đội tuyển Lào bị xem là yếu nhất thì Indonesia là đối thủ không hề kém cạnh Việt Nam. Các cuộc đối đầu giữa đôi bên đều có kết quả có thắng, có thua. Trong khi đó, Philippines là đối thủ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với lực lượng cầu thủ nhập tịch đông đảo. “Ở các kỳ AFF cup gần đây, chúng ta đã rất vất vả và từng thua Philippines. Bây giờ mà còn đánh giá họ yếu hơn mình là chủ quan” - ông Phúc cho biết.

Liên quan đến trận giao hữu của Việt Nam với Malaysia, thông tin từ VFF nói, Malaysia sẽ mang đội hình mạnh nhất sang Hà Nội. Cũng như Việt Nam, Malaysia xem đây là trận đấu chuẩn bị cuối cùng cho AFF cup 2014.

MỚI - NÓNG