Tuyển Thái Lan lộ điểm yếu sau thảm bại ở vòng loại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
HLV Akira Nishino nói rằng, tuyển Thái Lan chưa có sự chuẩn bị tốt nhất
HLV Akira Nishino nói rằng, tuyển Thái Lan chưa có sự chuẩn bị tốt nhất
TP - HLV Akira Nishino thừa nhận đội tuyển Thái Lan cần cải thiện khâu dứt điểm và tổ chức tấn công, trước thềm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cuối tuần qua, đội tuyển Thái Lan nhận thất bại đậm 1-4 trước Uzbekistan ở trận giao hữu cuối cùng trước khi chính thức bước vào chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Chúng tôi thi đấu liên tục trước Tajikistan và Uzbekistan trong 2 ngày. Chúng tôi đã có khá nhiều sự luân chuyển cầu thủ trên sân, nhằm lựa chọn người chơi tốt nhất, để có được đội hình ưng ý nhất. Hai trận đấu liên tiếp khiến thể trạng của các cầu thủ không được hoàn hảo. Ở trận đấu với đội tuyển Uzbekistan, toàn đội đã phải thi đấu trong 3 hiệp, mỗi hiệp 20 phút. Đây là cơ hội tốt để nhiều cầu thủ được làm quen với các đấu pháp khác nhau. Rõ ràng, chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều phải làm”, HLV Akira Nishino nói sau trận đấu.

Đây là trận thua thứ hai của đội tuyển Thái Lan trong 3 trận đấu giao hữu ở UAE để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Trước đó, Thái Lan thua Oman 0-1 và hòa Tajikistan 2-2.

“Tôi cho rằng, điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Thái Lan lúc này là khâu dứt điểm và tổ chức tấn công. Số cú dứt điểm của các cầu thủ quá ít. Số cơ hội tạo ra cũng không nhiều. Các cầu thủ Thái Lan vẫn cần cải thiện việc chiếm lĩnh khoảng không, đặc biệt là khu vực trước cầu môn đối thủ. Tôi yêu cầu các cầu thủ cần chủ động hơn trong việc lựa chọn vị trí, cố gắng cầm bóng nhiều hơn”, HLV Akira Nishino nói.

Theo lịch, đội tuyển Thái Lan bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng cuộc chạm trán với Indonesia ngày 3/6. “Chúng tôi đã làm tốt nhất có thể, tập luyện chăm chỉ nhất có thể. Ở trận đầu tiên gặp Indonesia, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và gắn kết lối chơi của toàn đội”, HLV Akira Nishino nhấn mạnh.

Thái Lan đang xếp thứ 3 ở bảng G với 8 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu Việt Nam. Malaysia xếp thứ hai được 9 điểm, chủ nhà UAE xếp thứ 4 với 6 điểm và Indonesia vẫn 0 điểm xếp cuối bảng.

MỚI - NÓNG