Tuyển nữ Việt Nam lại mất điểm đáng tiếc

Tuyển nữ Việt Nam lại mất điểm đáng tiếc
TPO - Dẫn trước 2 - 0 ngay trong hiệp một, song các cô gái của chúng ta một lần nữa lại đánh rơi chiến thắng khi để Thái Lan gỡ hòa 2 - 2 trong những phút cuối cùng.

>> Tuyển nữ Việt Nam mất điểm ở những phút cuối

Tuyển nữ Việt Nam lại mất điểm đáng tiếc ảnh 1
Nữ Việt Nam (áo đỏ) chia điểm trong tiếc nuối. Ảnh: TTXVN

Ra quân với đội hình thiếu vắng hai trụ cột Kim Chi và Nguyễn Thị Nga, các học trò của HLV Trần Vân Phát chủ động chơi chặt chẽ. Tuy nhiên, lợi thế đến với các cầu thủ nữ Việt Nam từ rất sớm khi có bàn mở tỉ số ở phút thứ tư.

Có bóng bên cánh phải, Văn Thị Thanh căng ngang vào trong, pha chạm bóng của Lê Thị Oanh vô tình trở thành đường trả bóng thuận lợi để Nguyễn Thị Muộn đệm lòng tung lưới thủ thành Boonsing.

Có bàn mở tỉ số, các cô gái Việt Nam chơi thanh thoát và nhuần nhuyễn. Tất cả mọi vị trí trên sân đều chơi lăn xả trước những tình huống tấn công của đội bóng đương kim vô địch SEA Games.

Phía tuyển nữ Thái Lan, đội hình được đẩy lên rất cao để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự, cũng như thủ môn Kiều Trinh chơi rất tốt, khiến những đợt lên bóng của Thái Lan bế tắc.

Tuyển nữ Thái Lan bị thủng lưới bàn thứ hai ở phút 31. Cú phạt góc của Văn Thị Thanh làm bóng đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Boonsing.

Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau đó, Thái Lan có bàn rút ngắn tỉ số. Từ một tình huống dứt điểm khá căng của tiền đạo Thái Lan, bóng đập chân trung vệ Ngọc Anh làm đổi hướng và thủ môn Kiều Trinh không còn cách nào khác là vào lưới nhặt bóng.

Thế trận diễn ra khá cân bằng trong những phút đầu hiệp hai. Các cầu thủ Thái Lan cố gắng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, trong khi Việt Nam chủ động chơi phong tỏa trận đấu. Phút 56, Kim Chi có cơ hội nâng tỉ số lên 2 - 1 cho tuyển nữ Việt Nam, rất tiếc là pha đá phạt hàng rào của chị đưa bóng đúng vị trí của thủ thành Boonsing.

Thời gian về cuối trận, thể lực của nữ cầu thủ Việt Nam xuống thấy rõ và Thái Lan tận dụng điểm yếu này để gia tăng áp lực. Khi trận đấu chỉ còn hai phút, Peangthem Sukunya tận dụng sự sở hở của hàng phòng ngự Việt Nam, ghi bàn thắng cân bằng tỉ số 2 - 2 và cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đây là lần thứ hai liên tiếp, các cô gái của chúng ta mất điểm trong những phút cuối do không đảm bảo thể lực. Sau ba trận, Thái Lan đã chắc chắn có mặt ở trận chung kết với tám điểm, trong khi nữ Việt Nam bắt buộc phải dành chiến thắng trước các cô gái Lào để có mặt ở trận đấu cuối cùng.

Điều này không hề đơn giản bởi đội chủ nhà đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Họ vừa có chiến thắng 5 - 0 trước Malaysia và rõ ràng, khó khăn đang chờ HLV Trần Vân Phát và các học trò.

MỚI - NÓNG