Tường trình về vụ nộp tiền chạy chức

Tường trình về vụ nộp tiền chạy chức
TP - Hôm qua 5/5, một cán bộ của Ban tổ chức T.Ư cho Tiền phong biết chi tiết về vụ ông Võ Thanh Bình- Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nộp lại 100 triệu đồng tiền chạy chức của cấp dưới.

Cụ thể như sau:

Hôm đó (ngày 8/4/2008) Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy họp, xảy ra nhiều tranh cãi gay gắt về việc bố trí cán bộ thể hiện sự độc đoán, mất dân chủ của ông Bí thư.

Ông Bình sau khi lắng nghe các ý kiến đã đứng bật dậy lớn tiếng “các đồng chí không được qui chụp tôi như vậy. Tôi là người trong sạch, ngay thẳng, việc bố trí cán bộ là minh bạch, không có gì mờ ám vì động cơ cá nhân. Nếu tôi chịu nhận tiền trong vụ bố trí cán bộ lần này thì số tiền chạy chức lên cả tỷ đồng. Tôi đã khuyên bảo anh em lỡ đưa tiền đến thì đưa về đi, tôi không nhận đâu. Hiện còn 100 triệu tiền của một người chạy chức tôi nói họ đưa về nhưng họ không đưa, nay nộp lại cho Thường vụ…”.

Số tiền 100 triệu đồng ngay sau đó đã được tài xế riêng của ông Bình đưa vào phòng họp trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Khi đó, ông Bình tỏ ra hết sức bình thản. Tiền được gói cẩn thận trong giấy trắng (chứ không phải giấy báo như một số báo đã đưa tin).

Đáng lưu ý là gói tiền 100 triệu đồng không được khui ra đếm trước mặt mọi người, mà ngay sau đó nó được chuyển giao cho Chánh văn phòng Tỉnh ủy, ông Lư Dũng cất giữ.

Theo bình luận của nhiều người, vụ đưa tiền chạy chức (như ông Bình khai báo nói trên), nếu đúng, thực chất đó là tiền hối lộ để được bố trí chức vụ “ngon” hơn. Và, hành vi “đưa” này đã được thực hiện xong ngay tại nhà riêng của ông Bình tại đường Lê Khắc Xương, phường 6, TP Cà Mau.

Đây là một vụ đưa hối lộ lớn, nhiều người tham gia, số tiền cả tỷ đồng, có nhiều mờ ám, lẽ ra cần phải khởi tố vụ án để điều tra. Nếu ông Bình ngay thẳng, không “dùng dằng” thì ngay khi cán bộ cấp dưới đưa tiền tới nhà thì phải xử lý ngay bằng cách kêu công an và ngành chức năng đến lập biên bản, chứng kiến việc kiểm tra, niêm phong, tạm giữ số tiền nói trên.

Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao ông Bình lại im lặng, không tiết lộ danh tính những người cầm tiền đến nhà đưa hối lộ (sau đó lại mang tiền về) và người cố tình để tiền lại nhằm chạy chức? Nếu cố tình che giấu những người “đưa hối lộ” nhằm chạy chức một cách trắng trợn này thì ông Bình có bị tội bao che cho tội phạm hay không?

Hôm qua (5/5), ông Nguyễn Văn Hỷ, Vụ trưởng Vụ 7- Ủy ban kiểm tra Đảng T.Ư, cho biết: Hôm nay, Đoàn kiểm tra “đảng viên có dấu hiệu vi phạm” đối với ông Võ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau sẽ làm việc với Ban cán sự UBND tỉnh, buổi chiều sẽ làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau xung quanh đề án sắp xếp nhân sự của tỉnh này. Sau đó, Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Võ Thanh Bình.

Cũng theo Đoàn kiểm tra, hôm nay ông Bình sẽ phải nộp bản giải trình cho đoàn kiểm tra, xung quanh vấn đề bố trí nhân sự gây phản ứng dư luận; vụ nhiều người “ôm” tiền đến nhà Bí thư Tỉnh ủy chạy chức, trong đó có người để lại 100 triệu đồng; vụ can thiệp thô bạo vào vụ án Camimex.

Sáng ngày 5/5, ông Nguyễn Việt Thành, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng T.Ư đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau xung quanh việc thành lập ban chỉ đạo chống tham nhũng tại tỉnh này. Ông Bùi Công Bửu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban phòng chống tham nhũng tỉnh Cà Mau, báo cáo bộ máy, thành phần, cơ sở vật chất để Ban phòng chống tham nhũng Cà Mau hoạt động.

Trong chuyến công tác này, ông Nguyễn Việt Thành cũng đã tìm hiểu diễn biến xử lý vụ án Camimex. Đây là vụ án gây tranh cãi vì ông Trần Công Lộc, Viện trưởng Viện KSND tỉnh báo cáo đề xuất và được ông Võ Thanh Bình “đồng ý” bỏ lọt tội phạm là ông Nguyễn Tín Ngưỡng, nguyên Phó GĐ Camimex vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra. Cũng trong buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Thành đề nghị báo cáo vụ 100 triệu đồng “chạy chức” liên quan đến Bí thư Tỉnh ủy Võ Thanh Bình.

Khi xe của ông Nguyễn Việt Thành đi qua cổng chính của Tỉnh ủy Cà Mau, thấy một nhóm người đang tụ tập khiếu nại về đất đai liên quan đến ông Võ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Việt Thành đã cho xe dừng lại vài phút xem nội dung “đòi đất” của các hộ dân, trong đó có người nhà bà Nguyễn Thị Giàu, thương binh 4/4, có 3 liệt sĩ.

Như báo Tiền phong đã thông tin, bà Nguyễn Thị Giàu có 10 công đất. Mỹ - ngụy chiếm đóng khoảng 1/3 diện tích xây dựng hậu cứ Trung đoàn 32. Khi tiếp quản xong, đến năm 1985, Tỉnh đội Cà Mau thu hồi hết diện tích còn lại mà không bồi thường.

Bà Nguyễn Thị Giàu kiện đòi lại đất nhưng vụ kiện kéo dài, cho đến khi bà qua đời chính quyền tỉnh Cà Mau vẫn không giải quyết. Số đất đó được Tỉnh đội Cà Mau tạm cấp cho ông Võ Thanh Bình 2.520 m2. Sau đó, UBND tỉnh Cà Mau cấp quyền sử dụng 1.000 m2 cho ông Bình, với giá rẻ hơn qui định. Phần đất còn lại 1.520 m2 trước Đại hội Đảng ông Bình hứa sẽ trả, tuy nhiên hiện số đất này vẫn được gia đình ông Võ Thanh Bình sử dụng. 

MỚI - NÓNG