Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương:

'Tuổi trẻ xứ Lạng cần phát huy khát vọng, tiên phong hành động'

TPO - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhắc đến các danh lam thắng cảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh biên giới, miền núi Lạng Sơn và cho rằng, lực lượng trẻ địa phương phải biết dấn thân, đi đầu trong các phong trào.

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, số hóa trong đại hội

'Tuổi trẻ xứ Lạng cần phát huy khát vọng, tiên phong hành động' ảnh 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, phát biểu tại đại hội (Ảnh: Duy Chiến)

Mở đầu bài phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, nghiêm túc, chủ động, trách nhiệm và sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn. Trong đó, công tác chuẩn bị đại hội được chuẩn bị rất sớm, nghiêm túc và toàn diện; vừa bám sát định hướng trong dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII về nhiệm vụ chính trị của tuổi trẻ, vừa tiếp thu, lấy ý kiến được đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác nhân sự, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã chuẩn bị rất nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đúng quy định.

"Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã mở được kênh tuyên truyền về đại hội trên TikTok. Đây là xu hướng mới, phù hợp với giới trẻ, thu hút được đông đảo các bạn trẻ hưởng ứng và tham gia; đã mở được các chuyên mục 'Đoàn trong tôi' để lớp lớp các thế hệ Đoàn các thời kỳ được chia sẻ, tâm sự về tuổi thanh xuân, về độ tuổi đẹp nhất của mình, được tham gia nêu ý kiến, được đề xuất nêu kiến nghị, hy vọng đối với nhiệm kỳ mới" - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương.

Một điểm đáng chú ý khác, theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, là về công tác tuyên truyền trước và trong đại hội với việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, số hóa. "Rất nhiều tỉnh đã làm việc này, nhưng đối với Lạng Sơn thì đây là một điểm mới, một thành tựu trong công tác tuyên truyền trước và trong đại hội lần này", Bí thư Thường trực Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn phát động phong trào cán bộ các chi đoàn mặc áo xanh trong tuần và đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi, mà theo anh Lương: "Điều này giúp lan tỏa hình ảnh của cán bộ Đoàn, của thanh niên. Từ đó, thêm yêu tổ chức Đoàn của mình. Các cấp, các ngành thấy được vai trò đóng góp của tổ chức Đoàn tại địa phương".

"Đối với mỗi chúng ta, khi nói tới tuổi trẻ thì chúng ta thường nhắc tới đây là quãng đời thanh xuân đẹp nhất, nhắc tới thuộc tính thế mạnh đặc trưng, đó là tinh thần xung kích, tình nguyện, sự dấn thân và sức sáng tạo không ngừng và mơ ước khát vọng cháy bỏng trong mỗi người. Tôi suy nghĩ rằng, khát vọng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi cá nhân, mỗi địa phương, mỗi dân tộc, bởi khát vọng tạo ra động lực, sức sống cống hiến, phấn đấu trong mỗi người. Đó cũng là mục tiêu cao cả để hướng tới đất nước phát triển phồn vinh, người dân ấm no hạnh phúc và mỗi cá nhân có điều kiện để hoàn thiện, tốt lên mỗi ngày.

Tỉnh Lạng Sơn, với khát vọng phát triển đó đã đạt được kết quả thành tựu hết sức quan trọng . Ta vui mừng nhận thấy kinh tế tỉnh tiếp tục phát triển, diện mạo nông thôn của tỉnh có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Trong kết quả tích cực đó, chúng ta vui mừng nhận thấy đóng góp hết sức tích cực và sự tham gia quan trọng của thanh niên dưới sự cụ thể hóa, dẫn dắt, định hướng của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, có nhiều đổi mới về tư duy tổ chức và hoạt động và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Trong báo cáo chính trị đã khẳng định nội dung này, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn, đã hết sức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện" - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Trung ương Đoàn ghi nhận những thành tích Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn đã đạt được, trong đó có thể kể đến 57 công trình thanh niên cấp tỉnh, 197 công trình cấp huyện, 5.840 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng giá trị làm lợi trên 39 tỷ đồng; triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: Chiến dịch “Thanh niên Lạng Sơn tình nguyện hỗ trợ tiêu thụ nông sản vùng dịch”, “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “Bếp ăn thanh niên”..., đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tuổi trẻ Lạng Sơn: Tiên phong hành động

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn gửi gắm: Thanh niên phải làm gì để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn chung sức thực hiện, theo tôi có thể gói gọn 4 từ đó là: Tiên phong hành động.

'Tuổi trẻ xứ Lạng cần phát huy khát vọng, tiên phong hành động' ảnh 2
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn khóa XIV đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Bí thư T.Ư Đoàn (Ảnh: Duy Chiến)

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, tuổi trẻ Lạng Sơn cần thảo luận, xác định rõ phương hướng và giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới. Thanh niên và tổ chức Đoàn cần tiên phong hành động, trong đó có những vấn đề cốt lõi như:

Một là, thanh niên phải tiên phong trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn. Muốn vậy, tổ chức Đoàn phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, nhất là tận dụng không gian mạng để giáo dục thiếu nhi. "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" thành các tiêu chí, giá trị cụ thể đối với thanh niên Lạng Sơn, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp thanh niên có ý chí quyết tâm trong lao động, công tác và học tập....

Thanh niên tỉnh Lạng Sơn cần thể hiện vai trò tiên phong trong việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Hai là, thanh niên phải là những người tiên phong, đi đầu trong học tập, rèn luyện, cống hiến cho quê hương đất nước, chung tay cùng cộng đồng, trở thành nguồn nhân lực cao đóng góp cho sự phát triển của tỉnh... "Tôi xin nêu một vài vấn đề cụ thể: Lạng Sơn chúng ta, với việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vừa qua đã được xếp thứ tư trong 10 tỉnh, thành thực hiện chuyển đổi số tốt nhất". Tổ chức thực hiện cần khuyến khích, tạo môi trường để thanh niên đề xuất và hỗ trợ các ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, nhất là trong ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, đặc biệt là ứng dụng công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế và đời sống nhân dân. Thanh niên tỉnh cần thể hiện vai trò tiên phong trong việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

'Tuổi trẻ xứ Lạng cần phát huy khát vọng, tiên phong hành động' ảnh 3

Đại biểu Trung ương, địa phương dự đại hội (Ảnh: Duy Chiến)

'Tuổi trẻ xứ Lạng cần phát huy khát vọng, tiên phong hành động' ảnh 4

Tuổi trẻ xứ Lạng dự đại hội (Ảnh: Duy Chiến)

Ba là, thanh niên phải tiên phong trong gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu văn hóa nhân loại. Lạng Sơn là một tỉnh có bề dày lịch sử văn hóa truyền thống với các phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh đa dạng về văn hóa và Lạng Sơn cũng là một trong những địa phương có di sản hát Then được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại... Chính vì vậy, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cần chú ý tăng cường các hoạt động giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, đưa văn hóa trở thành trở thành động lực để phát triển kinh tế, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng”.

Bốn là, thanh niên phải tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Để làm việc đó, tổ chức Đoàn phải mạnh... Công tác cán bộ là then chốt. Trong đó, chú trọng đầu tư, hỗ trợ nhiều hơn cho các cơ sở Đoàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số khó khăn, Nhiệm kỳ tới, phương thức quản lý đoàn viên có sự thay đổi cơ bản, nhất là số hóa quản lý đoàn viên và thực hiện các nghiệp vụ quản lý đoàn viên trực tuyến... Bên cạnh đó, cần tích cực và chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các chính sách cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; đa dạng hóa các giải giải pháp tập hợp thanh niên. Thực hiện một cách quyết liệt, đeo bám để đảm bảo chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

"Khát vọng, ước mơ lớn của đất nước đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: Hướng tới năm 2045, Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao. Để cụ thể hóa khát vọng đó, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng, đặc biệt Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có xác định, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Đảng ta đã nhấn mạnh: Để thực hiện tốt chủ trương quan trọng đó cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, hành động quyết liệt và đúng đắn đồng bộ.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2025, cũng đã chỉ rõ khát vọng của tỉnh nhà là xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững. Vậy thanh niên và tổ chức Đoàn cần phải làm gì, làm như thế nào để góp phần cùng với chính quyền và nhân dân thực hiện ước mơ và khát vọng đó?" - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương.

Tin liên quan