Tuổi trẻ Tiền Phong về Bản Dõn - nơi ‘chôn nhau cắt rốn’

Tuổi trẻ Tiền Phong về Bản Dõn - nơi ‘chôn nhau cắt rốn’
TPO - Dịp kỷ niệm 65 năm ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2018), tập thể lãnh đạo, cán bộ phóng viên báo đã về nguồn tại Bản Dõn (Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang). Bên bia kỷ niệm nơi ra đời, các cán bộ, phóng viên và lãnh đạo Tiền Phong đã cùng ôn lại những ngày đầu tiên mới hình thành; số báo đầu tiên ra đời...
Tuổi trẻ Tiền Phong về Bản Dõn - nơi ‘chôn nhau cắt rốn’ ảnh 1 Bản Dõn (nay là thôn Dõn) thuộc xã Thanh La (nay là xã Minh Thanh), cách đình Tân Trào không quá một giờ đi bộ. Nơi đây tập trung nhiều cơ quan đầu não của các bộ ban ngành trung ương như Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Trung ương Đoàn... trong thời gian kháng chiến chống Pháp.
Tuổi trẻ Tiền Phong về Bản Dõn - nơi ‘chôn nhau cắt rốn’ ảnh 2 Vào thời điểm chuẩn bị ra số đầu tiên báo Tiền Phong, năm 1953 cơ quan T.Ư Đoàn đóng trên một quả đồi thấp thoai thoải, cây cối um tùm tại Bản Dõn. Từ trên cao nhìn xuống, máy bay địch khó phát hiện những ngôi nhà được che phủ bởi những tán lá rộng. 
Tuổi trẻ Tiền Phong về Bản Dõn - nơi ‘chôn nhau cắt rốn’ ảnh 3 Lán của báo Tiền Phong nằm trong khu của Trung ương Đoàn, được dựng ngay dưới chân một cây cổ thu. Khi dựng ngôi nhà này, mọi người có dụng ý bảo vệ cây, lợi dụng tán lá rất rộng của nó để nguỵ trang
Tuổi trẻ Tiền Phong về Bản Dõn - nơi ‘chôn nhau cắt rốn’ ảnh 4 Hiện nay, khu di tích T.Ư Đoàn có một nhà bia. Các báo Tiền Phong và Thiếu niên Tiền Phong đều đặt bia kỷ niệm nơi ra đời của mình trong khu này. Trong hành trình về nguồn, các đoàn viên thanh niên của Báo Tiền Phong và đoàn viên thanh niên xã Minh Thanh đã dọn dẹp vệ sinh khu di tịch của T.Ư Đoàn, trong đó có bia kỷ niệm nơi ra đời của báo Tiền Phong.
Tuổi trẻ Tiền Phong về Bản Dõn - nơi ‘chôn nhau cắt rốn’ ảnh 5 Về thăm lại chôn rau cắt rốn của Báo, các phóng viên, cán bộ đã cùng ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Tiền Phong. Tổng biên tập Lê Xuân Sơn đã kể lại về số báo đầu tiên ra đời. Theo đó, số đầu tiên được in gần 1.000 bản và gửi về các cơ sở Đoàn. Nơi nào có thể phát hành được thì có báo tới. Báo được các chiến sĩ giao liên đưa vào cả vùng địch hậu. Báo Đoàn được đoàn viên thanh niên cac nơi nhiệt liệt chào đón...
Tuổi trẻ Tiền Phong về Bản Dõn - nơi ‘chôn nhau cắt rốn’ ảnh 6
Tuổi trẻ Tiền Phong về Bản Dõn - nơi ‘chôn nhau cắt rốn’ ảnh 7 Tập thể cán bộ, phóng viên và lãnh đạo báo Tièn Phong chụp ảnh lưu niệm tại nơi từng là lán của Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của tổ chức Đoàn; là tiếng nói của tuổi trẻ Việt Nam 
Tuổi trẻ Tiền Phong về Bản Dõn - nơi ‘chôn nhau cắt rốn’ ảnh 8 Tập thể cán bộ, phóng viên và lãnh đạo báo Tièn Phong chụp ảnh lưu niệm bên nhà bia kỷ niệm trong khu di tích của Trung ương Đoàn tại Bản Dõn.
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.