Đoàn thanh niên Học viện CSND ký kết nghĩa với Huyện đoàn Sơn Dương

Bí thư hai đơn vị ký biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo, đoàn cấp trên và đoàn viên hai đơn vị
Bí thư hai đơn vị ký biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo, đoàn cấp trên và đoàn viên hai đơn vị
Chiều ngày 2/10/2018 tại Hội trường Trần Đức Trường đã diễn ra chương trình Lễ ký kết giữa Đoàn thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân và Huyện đoàn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tới dự chương trình Đoàn cấp trên có đồng chí Đại uý Trần Trọng Nguyên – Uỷ viên Đoàn chủ tịch TWH sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an; đồng chí Dương Minh Nguyệt  - Phó Bí thư tỉnh đoàn Tuyên Quang.

Đoàn thanh niên Học viện CSND ký kết nghĩa với Huyện đoàn Sơn Dương ảnh 1 Thừa lệnh BGĐ Học viện, đồng chí Thiếu tá, PGS.TS Phan Văn Thịnh – PTP Phụ trách phòng CTĐ, CTCT&CTQC phát biểu chỉ đạo

Phía Huyện đoàn Sơn Dương có đồng chí  Hoàng Văn Hiển – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ,  Chủ tịch HĐND; đồng chí Hoàng Đại Phong – UVBTV Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận huyện; đồng chí Dương Văn Hoà, UVBTV Huyện uỷ, Trưởng ban Tôn giáo huyện; đồng chí Trần Thị Hoà – UVBCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn thanh niên huyện cùng các đồng chí là đại biểu văn phòng huyện uỷ, BCH huyện đoàn, và hơn 20 đoàn viên thanh niên ưu tú của huyện.

Đoàn thanh niên Học viện CSND ký kết nghĩa với Huyện đoàn Sơn Dương ảnh 2  
Đoàn thanh niên Học viện CSND ký kết nghĩa với Huyện đoàn Sơn Dương ảnh 3 Đoàn công tác của huyện Sơn Dương thăm quan Học viện

Tham gia chương trình về phía Học viện CSND có đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan – Phó Giám đốc Học viện CSND, lãnh đạo các đơn vị chức năng, chủ tịch Phụ nữ, Công đoàn cùng các đồng chí trong BCH Đoàn thanh niên Học viện và 400 đồng chí đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

Từ ngày 11/6 đến ngày 22/6/2018, Đoàn thanh niên Học viện CSND đã tổ chức chương trình tình nguyện hè 2018 tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với chủ đề “Đường về Tân Trào”. Trong hơn 10 ngày cùng tổ chức các hoạt động tình nghĩa tình nguyện, giao lưu văn hoá văn nghệ thể dục thể thao, Đoàn thanh niên Học viện CSND và huyện đoàn Sơn Dương đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ tích cực lẫn nhau. Từ những ấn tượng tốt đẹp từ chiến dịch Hè “Đường về Tân Trào”, với mong muốn phát huy hơn nữa tinh thần xung kích cách mạng, tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong các mặt công tác chuyên môn,  Đoàn thanh niên hai đơn vị đã trao đổi, bàn bạc và thống nhất thực hiện kí kết nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Văn Hiển – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ,  Chủ tịch HĐND đã ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của hai đơn vị Đoàn thanh niên khi đã tích cực kết nối, đề ra chương trình phối hợp hết sức ý nghĩa, phát huy nhiệt huyết của của tuổi trẻ. Qua đó cũng thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện hướng về cơ sở của ĐTN Học viện, đóng góp một phần công sức, vật chất, tinh thần giúp chính quyền và nhân dân địa phương phát triển về mọi mặt, đồng thời tạo điều kiện tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với lực lượng CAND. Cấp uỷ, chính quyền huyện Sơn Dương luôn mong muốn ĐTN Học viện CSND sẽ là người bạn, người đồng chí, cùng đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau phát huy sức mạnh của lực lượng đoàn viên thanh niên của hai đơn vị.

Đoàn thanh niên Học viện CSND ký kết nghĩa với Huyện đoàn Sơn Dương ảnh 4 ĐồngchíHoàng Văn Hiển – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ,  Chủ tịch HĐND huyện Sơn Dương trao quà cho Học viện CSND

Cũng tại Lễ ký kết, đồng chí Trần Trọng Nguyên – Phó bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an đã thay mặt Đoàn thanh niên Bộ Công an trao 10.000.000đ hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 nhà vệ sinh đạt chuẩn cho 02 trường tiểu học trên địa bàn huyện.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.