Có 38 kết quả :

Đoàn đại biểu thanh niên Nga viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu thanh niên Nga viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga 2019, ngày 24/7, đoàn đại biểu thanh niên Nga do Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác Thanh niên Alexander Bugayev dẫn đầu đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan khu di tích Bác Hồ. Cùng dự có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy.  
Tuổi trẻ Tiền Phong về Bản Dõn - nơi ‘chôn nhau cắt rốn’

Tuổi trẻ Tiền Phong về Bản Dõn - nơi ‘chôn nhau cắt rốn’

TPO - Dịp kỷ niệm 65 năm ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2018), tập thể lãnh đạo, cán bộ phóng viên báo đã về nguồn tại Bản Dõn (Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang). Bên bia kỷ niệm nơi ra đời, các cán bộ, phóng viên và lãnh đạo Tiền Phong đã cùng ôn lại những ngày đầu tiên mới hình thành; số báo đầu tiên ra đời...
Chị Lương Thị Thủy đang thuyết minh về di tích hố bom cho đoàn khách tham quan.Ảnh: V.B.

Những người giữ “lửa” ở Ngã ba Ðồng Lộc

TP - Hằng ngày cán bộ, nhân viên ở Khu di tích Ngã ba Ðồng Lộc khoác lên mình màu áo xanh, chiếc mũ tai bèo của thanh niên niên xung phong (TNXP) chăm chút từng ngôi mộ của các anh hùng, liệt sỹ và đón tiếp khách thập phương về hành hương ở “địa chỉ đỏ” này.
Các GMTVNTB và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng báo công tại Khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) Ảnh: Xuân Tùng

Tài năng trẻ Việt Nam về đất Tổ báo công

TPO - Ngày 26/3, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, báo Tiền Phong phối hợp tổ chức chương trình đưa các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2017 về dâng hương tưởng niệm, báo công trước anh linh các Vua Hùng ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) và tham quan khu danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
Đường làng bị rào, du khách bị chửi, đuổi?

Đường làng bị rào, du khách bị chửi, đuổi?

TP - Sự việc không bình thường đang diễn ra tại Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa) nhưng vẫn chưa được ngành chức năng giải quyết, gây bức xúc cho du khách và nhiều người dân địa phương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến

TP - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ Việt-Lào, chiều 16/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến trên đồi Nà Bó, Tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 
Tặng quà cựu thanh niên xung phong Bắc Kạn

Tặng quà cựu thanh niên xung phong Bắc Kạn

TPO - Ngày 23/3, T.Ư Đoàn phối hợp với T.Ư Hội Cựu TNXP tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Nà Tu (xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn). Nhiều suất quà ý nghĩa được tặng cho các cựu thanh niên xung phong.
Khánh thành Khu di tích lịch sử Chàng Riệc

Khánh thành Khu di tích lịch sử Chàng Riệc

TP - Ngày 31/3, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cùng lãnh đạo TPHCM và Tây Ninh đã cắt băng khánh thành Khu di tích lịch sử văn hóa Chàng Riệc, ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 
Du khách trong nước và quốc tề đổ về Khu di tích Kim Liên quê Bác. ảnh: Việt Hương

15 ngàn lượt khách đến thăm Khu di tích Kim Liên

TP - Nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác và trong những ngày diễn ra Lễ hội Làng Sen, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) có hơn 500 đoàn khách, với khoảng 15 ngàn lượt người trong nước và quốc tế đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lá cờ tung bay ở Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. ảnh: H.T

Huyền thoại 'cờ thiêng' Hiền Lương

TP - Nhắc đến Cột cờ Hiền Lương bên dòng Bến Hải lịch sử, nơi ghi dấu một thời đất nước chia cắt, là nhắc đến những ngày lá cờ đỏ sao vàng tung bay mỗi ngày. Ở đó, ngoài một nữ Anh hùng LLVTND Ngô Thị Diệm đi vào trang sách với huyền thoại vá cờ Tổ quốc trong những năm đánh Mỹ cứu nước, còn có những con người may và vá cờ thầm lặng ghi danh vào sử sách nước nhà mà ít người biết đến...