Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân:

Tuổi trẻ Quảng Ngãi có vai trò, trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển địa phương

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định mục tiêu xây dựng tỉnh phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn. Tổ chức Đoàn, lực lượng đoàn viên thanh niên có vai trò và trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022 – 2027, diễn ra phiên trọng thể.

Tham dự Đại hội có bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và đại diện các phòng, ban chuyên môn T.Ư Đoàn.

Cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, khẳng định, đây là một sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đoàn viên thanh niên, nơi gửi gắm những tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đối với tương lai, sự phát triển của thế hệ trẻ tỉnh nhà trong những năm tới.

Các hoạt động của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên đã mang đậm hơi thở cuộc sống, tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Tiêu biểu là phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, trong khởi nghiệp, lập nghiệp, trong rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

"Trên khắp ngả đường, trên đồng ruộng, trong nhà máy, trong cơ quan, đơn vị, từ thành thị đến nông thôn đều in dấu bàn chân của những chiếc áo xanh. Các bạn có quyền tự hào về những đóng góp cho sự đổi thay của quê hương mình. Các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc thi tìm hiểu kiến thức… đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức công dân, khơi gợi trách nhiệm của hội viên, thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi có vai trò, trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển địa phương ảnh 1

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu tại Đại hội

Trong thời khắc cam go khốc liệt cuộc chiến chống dịch COVID-19 vừa qua, các bạn đoàn viên thanh niên là thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đã hành động, không ngại gian khổ để phòng chống dịch. Tất cả những hoạt động trên, cùng với những việc làm thầm lặng, những phong trào chưa được đặt tên đã thật sự khắc hoạ đậm nét sự trưởng thành của tuổi trẻ Quảng Ngãi.

“Tỉnh Quảng Ngãi đang trong giai đoạn phát triển mới, với khát vọng, quyết tâm cao, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định mục tiêu xây dựng tỉnh phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có vai trò, trách nhiệm rất lớn của tổ chức đoàn, lực lượng đoàn viên thanh niên của tỉnh nhà”, bà Vân nhấn mạnh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và phương thức hoạt động của Đoàn

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Đoàn là nơi có thể gửi gắm những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, tâm huyết hoặc sẻ chia những trăn trở, lo toan, nơi có thể tìm thấy niềm tin, sự lạc quan để bước vào cuộc sống muôn màu. Đoàn cũng là nơi đánh thức ý thức trách nhiệm trong thanh niên bằng các hoạt động có ích cho xã hội.

“Tôi mong muốn chúng ta phải làm tốt hơn nhiệm vụ phát huy đoàn viên thanh niên, hoạt động của Đoàn, của thanh niên, không nên thuần túy chỉ ở nội dung sinh hoạt của Đoàn mà phải hướng đến nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, và cao hơn là trách nhiệm với quê hương, đất nước”, bà Vân lưu ý.

Cần chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, chủ động quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Đoàn. Rèn luyện và lựa chọn những cán bộ Đoàn ưu tú, đủ phẩm chất và năng lực giới thiệu nguồn cán bộ cho cấp ủy, chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, cần đột phá hơn nữa trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, rèn luyện kỹ năng sống, tạo dựng việc làm, khởi nghiệp, cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi có vai trò, trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển địa phương ảnh 2

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2022 – 2027, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi có vai trò, trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển địa phương ảnh 3

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2022 - 2027, bức trướng: “Tuổi trẻ Quảng Ngãi: Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển và Hội nhập”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị, chương trình về công tác thanh niên, tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển thanh niên Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2030. Tin tưởng và đồng hành với thanh niên. Tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức Đoàn chủ động phối hợp với các ngành chức năng kịp thời phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát huy vai trò thanh niên, đảm nhận các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Qua đó, giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

“Thay đổi nhỏ, kết quả lớn, mới mẻ trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, nhịp nhàng trong phối hợp là phương châm mà lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi muốn gửi gắm đến các bạn đoàn viên thanh niên”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân nói.

Tại Đại hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2022 – 2027 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2022 - 2027, bức trướng: “Tuổi trẻ Quảng Ngãi: Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển và Hội nhập”.

Tin liên quan