Tuổi trẻ ĐBSCL tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuổi trẻ các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đã có nhiều công trình, phần việc và việc làm thiết thực tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong, người già neo đơn ... nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).
Tuổi trẻ ĐBSCL tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng ảnh 1

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp thăm mẹ liệt sĩ tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười. Ảnh: TĐ ĐT

Tại Đồng Tháp, chiều 27/7, anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cùng Đoàn công tác của Tỉnh Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, đóng góp của các mẹ, các thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp mong muốn các mẹ luôn sống vui, sống khỏe; các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, giáo dục con cháu trưởng thành, tích cực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, mãi là ngọn đuốc soi đường cho mỗi thế hệ trẻ hôm nay noi theo.

Tuổi trẻ ĐBSCL tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng ảnh 2

Đoàn công tác Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tặng quà cho gia đình chính sách.

Dịp này, Đoàn công tác Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã trao tặng 5 phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách. Ngoài ra, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp cùng các đơn vị trực thuộc Đoàn Khối cũng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Tuổi trẻ ĐBSCL tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng ảnh 3

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cùng Bí Thư Tỉnh Đoàn Bến Tre Lâm Như Quỳnh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Giồng Trôm. Ảnh: TĐ BT.

Tại Bến Tre, tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc như: tổ chức 284 cuộc cho đoàn viên, đội viên đến thăm hỏi, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong, người già neo đơn; qua đó sửa chữa, dọn dẹp nhà, trồng hàng rào cây xanh và tổ chức bữa cơm gia đình ấm áp cùng Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 1.205 học bổng, học phẩm cho con em gia đình chính sách, tổng kinh phí 428,95 triệu đồng; tổ chức 186 hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách và các gia đình tại vùng căn cứ cách mạng, vùng khó khăn với kinh phí 232,96 triệu đồng...

Tuổi trẻ ĐBSCL tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng ảnh 4

Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: TĐ BT

Chị Lâm Như Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre cho biết, các công trình, phần việc “Tháng tri ân” năm 2023 là một trong những hoạt động thường niên, đầy tính nhân văn và ý nghĩa của tuổi trẻ Bến Tre, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa” đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, giúp đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi ý thức được vai trò trách nhiệm của mình. Qua đó, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Tuổi trẻ ĐBSCL tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng ảnh 5

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn An Giang tri ân anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, thị xã Tịnh Biên. Ảnh: TĐ AG

Tại An Giang, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách.

Chị Hồ Thị Hồng Phướng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang chia sẻ rằng, năm tháng sẽ trôi qua, nhưng sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các cô chú thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước sẽ mãi mãi được ghi nhớ.

Nhiều năm qua, cùng với các phong trào hành động cách mạng, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được tuổi trẻ An Giang hưởng ứng tuyên truyền sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ.

Tuổi trẻ ĐBSCL tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng ảnh 6

Tuổi trẻ huyện An Phú (An Giang) tổ chức bữa cơm nghĩa tình tri ân gia đình chính sách. Ảnh: TĐ AG

Theo chị Phướng, với sức trẻ và tấm lòng nhân ái, tuổi trẻ tỉnh An Giang đã cùng nhau tham gia xây dựng, chăm sóc, làm đẹp đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; thăm viếng, chăm sóc và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng nhà tình nghĩa, nhận đỡ đầu, giúp đỡ con em thương binh liệt sĩ; giúp đỡ cựu thanh niên xung phong neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

MỚI - NÓNG