Từ ruộng trũng bỏ hoang đến vùng sen 8ha, đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm của 9X Quảng Trị

Từ những vùng ruộng trũng sản xuất kém hiệu quả, Lê Duy Trinh lựa chọn cây sen để bắt đầu hướng sản xuất mới. Từ những diện tích đầu tiên năm 2022, anh từng bước mở rộng vùng trồng, đầu tư chế biến và liên kết với người dân, đưa mô hình đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Sau thời gian làm việc ở nước ngoài, anh Lê Duy Trinh (sinh năm 1996), ở thôn Tả Phan, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, trở về quê và tìm hướng khai thác những diện tích đất nông nghiệp bị bỏ trống hoặc cho hiệu quả thấp.

Theo anh Trinh, tại địa phương còn nhiều khu vực đất thấp, thường xuyên ngập nước khiến việc canh tác gặp khó khăn. Thay vì để đất bỏ không, anh tìm loại cây có khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên và có khả năng phát triển thành sản phẩm hàng hóa.

Qua tìm hiểu, anh nhận thấy cây sen phù hợp với vùng đất trũng. Không chỉ có hạt, nhiều bộ phận của cây như lá, ngó, hoa cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu chế biến.

anh-5.jpg
Những cánh đồng sen xanh tốt ở thôn Tả Phan, xã Ninh Châu. Ảnh: Tr. A

Đầu năm 2022, anh bắt đầu tập hợp diện tích đất, cải tạo mặt bằng và xuống giống những vùng sen đầu tiên. Do địa hình thấp, việc cải tạo vùng trồng đòi hỏi vốn đầu tư đáng kể, trong khi hiệu quả chưa thể đánh giá ngay.

“Lúc đầu, tôi cũng lo vì phải bỏ vốn cải tạo đất nhưng chưa biết hiệu quả thế nào. Tuy nhiên, nếu không làm thì đất vẫn bỏ không nên tôi quyết định làm từng bước”, anh Trinh chia sẻ.

Sen khá phù hợp với vùng đất trũng nhưng khi trồng trên diện tích lớn, người dân vẫn phải chú ý điều tiết nước, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt, nếu chỉ bán sen tươi, hiệu quả sản xuất dễ phụ thuộc vào mùa vụ và giá thị trường. Vì vậy, ngay từ đầu, anh Trinh đã tính đến việc sơ chế, bảo quản và chế biến để nâng giá trị sản phẩm.

Từ những diện tích ban đầu, vùng trồng được mở rộng lên khoảng 8ha. Anh đồng thời đầu tư các khâu sơ chế, bảo quản và chế biến, từng bước hình thành chuỗi sản xuất từ vùng nguyên liệu đến tiêu thụ.

“Nếu chỉ bán sen tươi, sản phẩm dễ phụ thuộc vào giá thị trường và thương lái. Vì vậy, tôi đầu tư khâu sơ chế, bảo quản, chế biến, từng bước hình thành chuỗi từ vùng nguyên liệu đến tiêu thụ”, anh nói.

Năm 2023, anh thành lập Hợp tác xã Trồng và chế biến Sen, đến tháng 5/2026 tiếp tục thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp Trồng và chế biến Sen Ninh Châu. Đến nay, mô hình được đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, với kho lạnh, máy sấy, máy hút chân không và thiết bị sơ chế, đóng gói. Hợp tác xã hiện có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Không dừng ở vùng nguyên liệu của hợp tác xã, anh Trinh còn xây dựng mô hình liên kết với các hộ dân. Đến nay, hợp tác xã liên kết và bao tiêu sản phẩm cho khoảng 20 hộ trồng sen tại Ninh Châu.

anh-4.jpg
Từ những diện tích đầu tiên, anh Lê Duy Trinh mở rộng vùng trồng lên khoảng 8ha. Ảnh: Tr. A

“Có vùng nguyên liệu ổn định, hợp tác xã mới chủ động được kế hoạch sản xuất, còn người dân có đầu ra sẽ yên tâm duy trì diện tích. Các hộ đảm nhiệm trồng, chăm sóc, thu hoạch; hợp tác xã thu mua, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm”, anh cho biết.

Ngoài sản xuất, vùng sen còn thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm vào mùa hoa nở. Hợp tác xã đang nghiên cứu các hoạt động phù hợp để kết hợp vùng trồng với du lịch nông thôn.

Mô hình hiện đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 10 lao động, với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/người/tháng và khoảng 20 lao động thời vụ, thu nhập khoảng 8 triệu đồng/người/tháng. Hợp tác xã đồng thời liên kết với 20 hộ dân, hình thành chuỗi sản xuất từ trồng, chăm sóc, thu hoạch đến cung ứng nguyên liệu.

Ông Nguyễn Quang Ninh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Châu cho biết, mô hình của anh Lê Duy Trinh bước đầu cho thấy hiệu quả trong chuyển đổi những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả.

Theo ông, việc xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết với người dân và phát triển sản phẩm OCOP giúp nâng giá trị nông sản, đồng thời tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Cùng chuyên mục

Philip Morris International kỳ vọng cùng Vinataba kiến tạo công nghệ, hướng tới hiện đại hóa ngành thuốc lá

Philip Morris International kỳ vọng cùng Vinataba hướng tới hiện đại hóa ngành thuốc lá

Trong tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam đang từng bước chuyển từ tư duy thu hút đầu tư đơn thuần sang lựa chọn các dòng vốn FDI có chất lượng, có khả năng lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực cho khu vực doanh nghiệp trong nước.

Đội tuyển bóng đá U-23 Hàn Quốc 'châm ngòi' cho vấn đề 'nghĩa vụ quân sự' dù giành Huy chương Vàng 'ASIAD 2026'

Đội tuyển bóng đá U-23 Hàn Quốc 'châm ngòi' cho vấn đề 'nghĩa vụ quân sự' dù giành Huy chương Vàng 'ASIAD 2026'

TPO - Park Seung Soo (19 tuổi, CLB Newcastle), vận động viên vừa giành Huy chương Vàng cùng đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc tại 'Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya 2026' đã gây tranh cãi với màn ăn mừng theo kiểu 'đội mũ xuất ngũ'. Sau đội tuyển bóng chày, giờ đây, đội tuyển bóng đá cũng đã 'châm ngòi' cho một cuộc tranh luận về vấn đề miễn nghĩa vụ quân sự.

Du học Australia 10 năm, nghiên cứu sinh người Việt giành giải thưởng cao nhất với nghiên cứu AI về nguy cơ tự tử

Du học Australia 10 năm, nghiên cứu sinh người Việt giành giải thưởng cao nhất với nghiên cứu AI về nguy cơ tự tử

Josh Nguyen (Nguyễn Đức Duy), Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Melbourne, vừa giành giải Sinh viên quốc tế của năm - Nghiên cứu và Premier’s Award tại Giải thưởng Giáo dục quốc tế Victoria. Anh hiện nghiên cứu ứng dụng AI và học máy để dự đoán, phòng ngừa nguy cơ tự tử và tự gây thương tích ở người trẻ.

TP.HCM: Sinh viên đưa văn hóa, lịch sử Cần Giuộc vào gameshow trải nghiệm

TP.HCM: Sinh viên đưa văn hóa, lịch sử Cần Giuộc vào gameshow trải nghiệm

TPO - Xuất phát từ mong muốn đưa những giá trị văn hóa, lịch sử địa phương đến gần hơn với người trẻ, nhóm sinh viên từ các trường đại học tại TP.HCM đã tổ chức gameshow thực tế phi lợi nhuận mang tên “Truy tìm mật lệnh”. Thông qua chuỗi thử thách và hành trình trải nghiệm, chương trình đưa người chơi khám phá nhiều địa danh gắn liền với lịch sử, văn hóa của Cần Giuộc.

Cùng Revive Thể Thao, giới trẻ Việt tiếp lửa VĐV tại ASIAD 20

Cùng Revive Thể Thao, giới trẻ Việt tiếp lửa VĐV tại ASIAD 20

ASIAD 20 đang trở thành tâm điểm chú ý, và mạng xã hội Việt Nam cũng nhanh chóng được “nhuộm đỏ” bởi hàng loạt lời chúc, bài đăng và hashtag tiếp lửa đầy tự hào. Qua chiến dịch “Triệu lời đồng hành tiếp sức” của Revive Thể Thao, nguồn năng lượng từ người hâm mộ được gửi đến các VĐV theo cách gần gũi, trẻ trung, đầy cảm hứng.

Gen Z áp dụng "trăm phương ngàn kế" để né những cung đường ngập tại TP.HCM

Gen Z áp dụng "trăm phương ngàn kế" để né những cung đường ngập tại TP.HCM

TPO - Những ngày gần đây, TP.HCM đón nhiều trận mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập tại không ít tuyến đường, gây khó khăn cho người dân trong quá trình di chuyển. Để tránh “va” phải những cung đường ngập, nhiều bạn trẻ đã phải dùng đủ cách, từ hỏi thăm người quen, theo dõi mạng xã hội đến kiểm tra camera giao thông trước khi xuất phát.

Cô gái dân tộc Nùng hoàn thành ước mơ đại học từ tình yêu thương và nghị lực vượt khó

Cô gái dân tộc Nùng hoàn thành ước mơ đại học từ tình yêu thương và nghị lực vượt khó

TPO - Tháng 9 vừa qua, Đàm Thúy Mai - cô gái dân tộc Nùng quê Cao Bằng, tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Đằng sau hành trình ấy là sự đồng hành của gia đình, thầy cô, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các nhà hảo tâm, cùng những nỗ lực của Mai để vượt qua khó khăn, từng bước khám phá năng lực bản thân và hoàn thành ước mơ đại học.