Có 12 kết quả :

Hôm nay, dự kiến đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện hoạt động chất vấn vào một số lĩnh vực trong đó có Tài chính - Ngân hàng. Trong ảnh là Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Thị Hồng tại nghị trường. Ảnh: Như Ý

Đại biểu Quốc hội có thể chất vấn bất kỳ bộ trưởng nào

TP - Bắt đầu từ hôm nay (6/11), Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày liên tục, tiến hành chất vấn xoay quanh việc thực hiện lời hứa của các “tư lệnh ngành”. Phiên chất vấn trong kỳ họp cuối năm này có một số điểm nổi bật mới. Thay vì chỉ tập trung vào một số bộ trưởng như các kỳ trước, thì lần này, các ĐBQH có thể chất vấn bất kỳ bộ trưởng nào. Điều này đòi hỏi bản lĩnh và sự am hiểu toàn diện về chuyên môn của các thành viên Chính phủ.
Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn hỏi gọn, rõ ràng

Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn hỏi gọn, rõ ràng

TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu cân nhắc, lựa chọn, mỗi lần chất vấn chỉ nêu một hoặc vài vấn đề mà đại biểu tâm đắc nhất; nêu câu hỏi gọn, rõ ràng để các bộ trưởng, trưởng ngành có thể nghe được, lĩnh hội được nhanh nhất.
Bốn thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 này

T.S Vũ Tiến Lộc: Mỗi nông dân là một nhà khởi nghiệp

TP - TS. Vũ Tiến Lộc, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, việc Quốc hội lựa chọn bốn lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giao thông, nông nghiệp để chất vấn là rất đúng và trúng về các vấn đề, lĩnh vực mà cử tri và nhân dân rất quan tâm.
Theo TS Thang Văn Phúc, cần giảm cấp trung gian, đề cao trách nhiệm bộ trưởng, trưởng ngành. Trong ảnh: Một phiên họp chính phủ (Ảnh: Như Ý)

Giảm cấp phó, đề cao trách nhiệm bộ trưởng

TP - “Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, cấp phó càng ít, công việc càng hiệu quả. Nhiều nước, tổng thống, hay thủ tướng chỉ có một cấp phó. Vấn đề là phải đề cao trách nhiệm của bộ trưởng. Anh phải chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu ngành, không phải tất cả cứ đẩy lên Chính phủ hay Thủ tướng”, TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao đổi với Tiền Phong.
Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8.

Không để khiếu kiện đông người trong thời gian họp Quốc hội

TPO - Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, có biện pháp để công dân trở về địa phương giải quyết, không để công dân tập trung khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.
Phiên chất vấn các 'tư lệnh' ngành làm nóng nghị trường Quốc hội

Phiên chất vấn các 'tư lệnh' ngành làm nóng nghị trường Quốc hội

TPO - "Mục đích của văn bằng, chứng chỉ, đây là chúng ta tuân thủ theo quy định của Đảng và Nhà nước trong tiêu chuẩn 89 - 90. Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương không đặt ra một tiêu chuẩn gì ngoài quy định”, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời câu hỏi của đại biểu Võ Thị Như Hoa về thực trạng cán bộ, công chức, viên chức đang tham gia rất nhiều lớp bồi dưỡng sau khi được tuyển dụng. Và có hay không chính sách đào tạo, phân tán theo tiêu chuẩn, trùng lặp nội dung là để nuôi các cơ sở đào tạo?
Thủ tướng và 4 ‘tư lệnh’ ngành trả lời chất vấn

Thủ tướng và 4 ‘tư lệnh’ ngành trả lời chất vấn

TPO - Trong 3 ngày 6 - 8/11, kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIV sẽ chất vấn Thủ tướng và Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ và Thông tin truyền thông. Như thường lệ, điều hành phiên chất vấn là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.