TPO - Kể từ tháng 8, việc Mỹ áp thuế nhập khẩu lên tất cả các mặt hàng từ Việt Nam lên 20%, trong đó có thủy sản, đã bắt đầu để lại những hệ lụy rõ nét, làm thay đổi cục diện cạnh tranh của từng ngành hàng trên thị trường quan trọng này.
TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có thư gửi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, đề nghị cơ quan này và Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA).
TPO - Cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan sớm đàm phán với Mỹ giảm mức thuế đối ứng (hiện mức 20%). Hỗ trợ tín dụng ưu đãi, giãn/hoãn nghĩa vụ thuế và bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở thị trường thay thế.
Thủy sản Việt Nam được xem là những sản phẩm thuộc nhóm chất lượng cao khi vượt các yêu cầu khắt khe về chất lượng và truy xuất nguồn gốc của các thị trường hàng đầu hiện nay. Thế nhưng trên chính sân nhà, những sản phẩm này hầu như không có chỗ đứng. Người tiêu dùng lại dễ dàng mua tôm ngậm nước đá bẩn, mực tẩy trắng… mà không có bất kỳ cảnh báo nào.
TPO - Những tháng đầu năm, xuất khẩu nghêu Việt Nam ghi nhận những tín hiệu vô cùng khả quan với mức tăng trưởng mạnh tại nhiều thị trường. Đặc biệt, Trung Quốc đã bất ngờ vươn lên trở thành thị trường nhập khẩu nghêu lớn thứ ba của Việt Nam, khi kim ngạch đạt trên 8 triệu USD - tăng tới 381% so với cùng kỳ năm ngoái.
TPO - Bên cạnh nhập nhiều mặt hàng truyền thống như tôm, cá tra, Trung Quốc vừa bất ngờ tăng mạnh nhập khẩu các loại nhuyễn thể có vỏ từ Việt Nam như ốc hương, nghêu và điệp.
TPO - Với kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD, ngành thủy sản đã về đích ấn tượng trong bối cảnh nhiều khó khăn của năm 2024. Dù vậy, ngành hàng này vẫn đối mặt với nhiều thách thức, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chiến lược phát triển đến năm 2030.
TPO - Xuất khẩu thủy sản thời gian qua tăng trưởng ấn tượng, trên đà tiến tới sát mốc 10 tỷ USD/năm - cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của ngành này. Trong đó, tôm và cá tra là hai trụ cột chính đóng góp vào thành công này.
TPO - Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản cả nước tháng 10 ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm (từ tháng 6/2022), xuất khẩu thủy sản quay lại mốc 1 tỷ USD/tháng...
TPO - Theo các doanh nghiệp, các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đang tăng nhập khẩu hàng hóa ở mức hai con số, trong đó có 8 thị trường có kim ngạch tăng trên tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo từ nay đến cuối năm, nhu cầu từ các thị trường để phục vụ dịp lễ, Tết tiếp tục ở mức cao, giúp kim ngạch thương mại của nước ta có khả năng lập kỷ lục 800 tỷ USD.
TPO - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), thị trường Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) đang gia tăng thu mua thủy sản. Nhờ đó, trong tháng 7 xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt trên 885 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ đầu năm tới nay.
TPO - Theo các doanh nghiệp thủy sản, quy định không trộn lẫn nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu và trong nước đang khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi xuất khẩu hàng hóa. Nhiều trường hợp bi hài sẽ xảy ra khi doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm phối trộn sang thị trường châu Âu.
TPO - Sau khi dự kiến sang Việt Nam kiểm tra công tác gỡ thẻ vàng thủy sản vào cuối tháng 5, Ủy ban châu Âu đã đổi lịch sang tháng 9 hoặc tháng 10, bởi họ muốn xem xét việc triển khai 2 Nghị định mới của Việt Nam ra sao. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, đây cơ hội cuối cùng của Việt Nam để gỡ thẻ vàng, nếu không chúng ta sẽ phải chờ thêm khoảng 3 năm nữa.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện cam kết “nói không với IUU”; chỉ mua nguyên liệu thủy sản từ tàu cá có đủ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để đảm bảo tuân thủ pháp luật và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
TPO - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước ước đạt 9,84 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Xuất siêu 2,68 tỷ USD, tăng gần 2,9 lần.
TPO - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 1, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 750 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, xuất khẩu sang nhiều thị trường tăng vọt.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Việt Nam và Trung Quốc đang khẩn trương hoàn thành rà soát pháp lý để ký 3 Nghị định thư: Xuất khẩu thủy sản khai thác tự nhiên, xuất khẩu cá sấu nuôi và xuất khẩu khỉ nuôi từ Việt Nam sang Trung Quốc. Hai bên sẽ phối hợp xử lý vướng mắc trong xuất nhập khẩu cá tầm, tôm hùm bông theo cơ chế đặc biệt và cũng sẽ đưa các nội dung trên vào nghị định thư.
TPO - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), nhu cầu nhập khẩu thuỷ sản từ các đối tác lớn đến từ những thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc gia tăng đáng kể. Nhiều mặt hàng ngược dòng tăng trưởng tới hơn 2 con số, đặc biệt nhu cầu nhập khẩu phục vụ lễ Tết đang tích cực trong những tháng cuối năm.
TPO - Với diễn biến hồi phục từ các thị trường, dự báo xuất khẩu thủy sản quý IV năm nay có thể mang về khoảng 2,4 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm ngoái, đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả năm đạt 9 tỷ USD.