TPO - Theo lộ trình, từ ngày 1/1/2027, chợ, cửa hàng tiện ích không cung cấp miễn phí túi ni lông khó phân hủy sinh học và không lưu hành từ ngày 1/1/2028. Người dân không sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học từ ngày 1/1/2028.
TPO - Với dự án "Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam", Hiệp hội Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025, 50% các thành viên của hiệp hội là khu du lịch và khách sạn sẽ ngừng sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần. Phấn đấu đến năm 2030, 100% các thành viên sẽ không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần.
TPO - Trong lúc làm việc, chị Phương đã nhặt được chiếc túi ni lông bên trong có gần 100 triệu đồng, sau đó chị đã liên hệ với công an để trả lại cho người đánh rơi.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi đến các cơ quan, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp và toàn thể đồng chí, đồng bào cả nước kêu gọi toàn xã hội chung tay hành động chống rác thải nhựa vì một Việt Nam trong lành, phát triển bền vững.
TPO - Với mức tăng từ 3.000 đồng lên mức trần 4.000 đồng/lít, dầu tăng từ 1.500 đồng lên mức trần 2.000 đồng/lít, số thu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) dự kiến đối với xăng dầu khoảng 55 nghìn tỷ đồng mỗi năm.
TP - Sẽ có 120 người trẻ ra quân hôm nay trong chiến dịch mang tên “Đường Táo quân”. Họ là cán bộ trẻ, sinh viên, học sinh của Thủ đô Hà Nội. Họ làm gì? Họ đứng cạnh các con sông là điểm “đen” về vệ sinh môi trường dịp tiễn ông Công, ông Táo về giời để tuyên truyền và cùng người dân bảo vệ môi trường!
TP - Dân tình đang rộ lên chuyện thuế, phí giao thông, mà dường như không để ý tới việc Bộ Công Thương vừa mới đây đề nghị tạm ngừng áp dụng Luật thuế Bảo vệ môi trường đối với túi ni lông.