TP - Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội bằng hình thức cảnh cáo do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II).
TPO - Bà Phạm Thị Hà - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Giang, vợ ông Triệu Tài Vinh bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Trước đó, em gái ruột ông Vinh cũng bị kỷ luật vì tác động người khác nâng điểm cho cháu.
TP - Trong vụ gian lận điểm thi xảy ra tại tỉnh Hà Giang năm 2018, con ông Triệu Tài Vinh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang là Triệu Ngọc Mai nằm trong số 106 thí sinh được nâng điểm.
TPO - Ông Triệu Tài Vinh - cựu Bí thư tỉnh Hà Giang phải chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật.
TPO - TIN NÓNG ngày 9/12: Lén chụp 'ảnh nóng', liên tục ép cô gái trong nhà nghỉ cưỡng dâm; Nhân viên ngân hàng bán thông tin doanh nghiệp cho nhóm lừa đảo; Tài xế ô tô nghi trúng đạn tử vong ngay trên đường...
TPO - Liên quan vụ gian lận thi cử ở Hà Giang năm 2018, do để người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho con, ông Triệu Tài Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, bị kết luận vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và bị UBKT T.Ư đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật.
TPO - Tòa công bố lời khai của những người liên quan vắng mặt, trong đó ông Trần Đức Quý - Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang thừa nhận đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài xem điểm cho cháu gái nhưng kết quả lại được nâng điểm. Ngoài ra, tòa cũng công bố lời khai của bà Triệu Thị Giang (em gái ông Vinh) và bà Chúng Thị Chiên - Phó chủ tịch HĐND tỉnh.
TPO - Vợ ông Triệu Tài Vinh 'không biết con được nâng điểm' mà vẫn bị kiểm điểm; 4 sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM bị kỷ luật vì đánh bài trong trường; Học sinh lớp 4 ở Tiền Giang không biết đọc chữ nào hay Bị đánh trong lớp, học sinh Sóc Trăng viết đơn xin đổi giáo viên là những tin giáo dục trong tuần qua.
TP - “Là lãnh đạo cao cấp ở địa phương, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, ông Triệu Tài Vinh có hai trách nhiệm: Một là người đứng đầu đảng bộ, phải có trách nhiệm về những sai sót trong tổ chức cao nhất mà mình là người đứng đầu. Thứ hai, ông là người liên quan trực tiếp, nên trách nhiệm nêu gương còn phải được xem xét cao hơn cả những người khác nữa”.
TPO - Trên cương vị Bí thư tỉnh ủy, ông Triệu Tài Vinh có trách nhiệm về những sai sót trong tổ chức cao nhất mà mình là người đứng đầu; đồng thời là người liên quan trực tiếp, nên trách nhiệm nêu gương còn phải được xem xét cao hơn cả những người khác.
TP - Dư luận quanh vụ gian lận thi cử tại Hà Giang lại nổi sóng, sau khi UBKT Tỉnh ủy Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật khiển trách bà Triệu Thị Giang - em gái ông Triệu Tài Vinh (Phó ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy) vì nhờ người nâng điểm cho cháu (con gái ông Vinh), còn bà Phạm Thị Hà (vợ ông Vinh) phải “kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm”. Và điều dư luận đặc biệt quan tâm: “Lão Phật gia” là ai, vì sao đến nay vẫn chưa lộ sáng?
TP - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang vừa công bố danh sách những cán bộ đảng viên liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Đáng chú ý, trong số 29 cán bộ, đảng viên chỉ phải “kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc” có vợ ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
TPO - Ngày 1/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang công bố thông báo về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với 151 cán bộ, đảng viên. Đáng chú ý, trong số 29 cán bộ, đảng viên chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm có bà Phạm Thị Hà, Phó giám đốc sở NN&PTNT, là vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh. Khi còn làm Bí thư tỉnh ủy, ông Vinh đã có nhiều phát ngôn gây xôn xao dư luận.
Bà Phạm Thị Hà, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang (vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh) "không biết con mình được em chồng tác động người khác nâng điểm thi", vậy tại sao bà Hà vẫn bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm?
TPO - Trong số vật chứng cảnh sát thu giữ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang có mẩu giấy ghi thông tin thí sinh nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm có ghi "Lão phật gia nhờ" tuy nhiên không làm rõ người này là ai. Trong khi đó, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Giang đã "cắt" bỏ nội dung này.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong xoay quanh thông báo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang, nhiều ĐBQH không hài lòng với quan điểm xử lý của địa phương này, đặc biệt liên quan đến trách nhiệm cá nhân của các cán bộ liên quan.
TPO - Bà Phạm Thị Hà, Phó GĐ Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang, vợ ông Triệu Tài Vinh – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang vừa bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì để em chồng tác động nâng điểm cho con.
TPO - “Khi tôi phát biểu thì nhiều người sẽ nghĩ tới chuyện năm 2013, khi trên facebook nói về việc 'gia đình làm quan', rồi chuyện gian lận thi cử vừa qua. Cá nhân tôi phải đối mặt với thực tế, vượt qua nó”, ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói.
Liên quan đến những cán bộ đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 – 2018, ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó Ban Tổ chức T.Ư cho rằng, bản thân các địa phương còn lại “phải tự xử lý, nếu không người dân sẽ phản ứng”.
TPO - Trong thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, luân chuyển một số cán bộ về giữ các vị trí chủ chốt ở địa phương. Ngược lại, nhiều cán bộ ở địa phương cũng được điều động lên trung ương.