TPO - Lực lượng kiểm lâm TP Huế liên tục tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã, quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp, gồm các cá thể rùa thuộc loài cực kỳ nguy cấp và trăn đất đi lạc sau mưa lũ.
TPO - Ngày 17/10, UBND phường Sơn Trà TP Đà Nẵng cho biết: Lực lượng chức năng của phường đã bàn giao một cá thể trăn đất nặng 15kg cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc và thả về tự nhiên.
TPO - Hai cá thể động vật hoang dã là kỳ đà hoa và trăn đất do người dân tự nguyện giao nộp được mang thả vào khu vực rừng nguyên sinh của Vườn Quốc gia U Minh Hạ
TPO - Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum) vừa tiếp nhận nhiều cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có thể đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng.
TPO - 49 động vật hoang dã sau cứu hộ như rùa răng, rùa đất lớn, trăn gấm, trăn đất, khỉ đuôi lợn, kỳ đà vân, rái cá vuốt bé, tê tê Java,... được thả về tự nhiên
TPO - Một cá thể trăn đất dài hơn 5m, nặng 85kg, đã được một chủ nuôi tại thành phố Huế giao nộp cho cơ quan kiểm lâm với sự hỗ trợ vận chuyển của 5 người.
TPO - Con trăn đất nặng khoảng 67kg, dài hơn 3m được người dân ở huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) tự nguyện bàn giao cho kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên.
TPO - Trong lúc phát quang cây cỏ, bụi rậm ở các bãi đất trống trong khu dân cư 13C (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) để đón Tết, nhóm công nhân bắt được 2 con trăn đất có tổng trọng lượng 42kg.
TPO - Ngày 17/11, nguồn tin từ Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể trăn đất được người dân phát hiện và giao nộp.
Hạt Kiểm lâm Hòa Vang nhận được tin báo của ông Cao Văn Tới - trú tại thôn Phú Sơn Tây (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), về việc có một cá thể trăn đất, nặng 5 kg đi lạc vào nhà.
TPO - Việt Nam hiện có hơn 300 loài rắn được phát hiện và công bố. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, nhiều loài trăn đã thay đổi kích thước của mình cho phù hợp với hoàn cảnh sống. Sau đây là 3 loài trăn có kích thước lớn nhất Việt Nam.