TPO - Công ty Cổ phần DRH Holdings bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 790 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, DRH bị phạt 350 triệu đồng do không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng hơn 100 tỷ đồng huy động từ cổ đông.
TPO - Nửa đầu năm nay, phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản chậm lại, trong khi tín dụng cho kinh doanh bất động sản tiếp tục tăng mạnh.
TPO - Tháng 8 ước tính 36.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, mức cao nhất trong năm. Trong đó, bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, có các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và một số doanh nghiệp từng có lịch sử chậm trả.
TP - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đang khởi sắc với khối lượng phát hành mới tăng gần 46%. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu mới để có nguồn tiền trả nợ cũ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trái phiếu doanh nghiệp đang phục hồi nhờ lãi suất tiết kiệm thấp, nhu cầu tìm kênh đầu tư an toàn tăng và tiêu chuẩn minh bạch ngày càng cao. Sự tham gia của các doanh nghiệp uy tín với lãi suất hấp dẫn cũng góp phần củng cố niềm tin và thu hút nhà đầu tư trở lại.
Sự trở lại của thị trường trái phiếu doanh nghiệp diễn ra trong trạng thái thận trọng hơn sau khủng hoảng. Khi niềm tin được đặt lên bàn cân, nhà đầu tư đang tìm kiếm những trái phiếu có nền tảng tài chính ra sao?
TPO - Một số lô trái phiếu chậm trả gốc, lãi trong giai đoạn 2023-2024 được kéo dài thêm hai năm theo Nghị định 08, khiến năm 2026 trở thành điểm đáo hạn tập trung của những lô trái phiếu "có vấn đề". Hơn 200.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong năm nay, dẫn đầu là nhóm bất động sản.
TPO - Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bất động sản bị phát hiện vi phạm các quy định về sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu, chậm thanh toán nghĩa vụ với nhà đầu tư hoặc không thực hiện đúng cam kết khi phát hành...
TPO - Mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi lượng vốn khổng lồ, trong khi nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng. Phát triển thị trường vốn trở thành yêu cầu mang tính “sống còn”.
TPO - Trong tháng 4, thị trường ghi nhận 20 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá trị hơn 41.300 tỷ đồng, tăng khoảng 52% so với tháng trước đó. Đây cũng là mức phát hành cao nhất kể từ đầu năm đến nay.
TPO - Lãi suất trái phiếu bất động sản đã lên tới 13%/năm, trong khi các doanh nghiệp địa ốc phải đối mặt với áp lực thanh toán hàng chục nghìn tỷ đồng tiền gốc đáo hạn trong những tháng cuối năm 2026.
TPO - Những tháng cuối năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn ghi nhận áp lực khi khối lượng lớn trái phiếu đến hạn, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng đáng kể. Nhiều doanh nghiệp đang thương thảo, giãn hoãn, chậm thực hiện nghĩa vụ với trái chủ.