TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 205 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.
TPO - Đà Nẵng sẽ chi trả mức lương cao nhất là 150 triệu đồng/tháng đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành để thu hút nhân tài.
TPO - Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) công bố triển khai Chương trình tuyển dụng nhân tài giai đoạn 2025-2030, với nhiều chính sách đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học xuất sắc đến làm việc tại trường.
TPO - Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu trong giai đoạn 2025-2030 sẽ thu hút khoảng 500 chuyên gia quốc tế và trí thức kiều bào làm việc dài hạn tại Việt Nam, đồng thời đào tạo 50.000 kỹ sư trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vũ trụ.
TPO - Bộ Nội vụ sẽ chủ trì soạn thảo các nghị định liên quan đến đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; quy định về vị trí việc làm và các tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý.
TP - Hôm nay, 19/7, tại Hà Nội, khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, năm 2025. Hơn 200 trí thức trẻ Việt trong và ngoài nước cùng tụ hội, hiến kế, chia sẻ nhiều giải pháp thu hút chất xám nguồn nhân lực chất lượng cao với khát vọng chung là góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
TPO - Nhân lực công nghệ số chất lượng cao hay các nhân tài công nghệ số sẽ được hưởng hàng loạt chính sách đãi ngộ về cư trú, mức lương cạnh tranh quốc tế, được hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất cho nghiên cứu và phát triển, được bổ nhiệm các vị trí quản lý mà không cần theo quy hoạch, năm công tác.
TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, cần có chính sách đãi ngộ đặc biệt (vượt khung lương, nhà ở, môi trường làm việc) để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc.
TPO - ĐBQH Nguyễn Quang Huân cho rằng, nếu triển khai mời nhân lực chất lượng cao từ khu vực tư nhân đảm nhận các vị trí trong cơ quan Đảng, Nhà nước, cần xây dựng được bộ quy tắc ứng xử, trong đó đặt ra chính sách về liêm chính để không dẫn đến xung đột lợi ích và ngăn tình trạng lợi dụng chính sách.
TP - Các chuyên gia đề xuất mô hình Sáng tạo Mở để tận dụng các dòng chảy tri thức, ý tưởng, công nghệ và nguồn lực từ các chuyên gia trong nước và quốc tế, nơi người giỏi không nhất thiết phải đầu quân làm việc toàn thời gian nhưng có thể đóng góp nguồn tri thức, chuyên môn và kinh nghiệm quý giá.
TPO - PGS. TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG TP. HCM vừa ký quyết định ban hành Chương trình 'Giáo sư thỉnh giảng' tại ĐHQG TP. HCM. Chương trình nhằm thu hút, đẩy mạnh hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc trên thế giới, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại ĐHQG TP. HCM.
TPO - “Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị thực sự là một bước ngoặt quan trọng trong việc định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam”, TS. Phạm Trọng Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội chia sẻ với Tiền Phong.
TPO - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, đề xuất biên chế ngành giáo dục và nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý biên chế, tiêu chuẩn viên chức.
TPO - Gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Kinh tế UAE Abdulla Bin Touq Al Marri chia sẻ bài học thành công của UAE, từ việc thay đổi quy định về sở hữu vốn tư nhân - nhà nước, cho đến việc thu hút nhân tài và quá trình cấp phép thành lập doanh nghiệp "chỉ mất 5 phút".
TPO - UBND TPHCM thông báo tuyển 19 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhưng chỉ nhận được 15 hồ sơ và sàng lọc 8 hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện.
TPO - Đối với nhà khoa học trẻ xuất sắc trong thời gian hai năm đầu sẽ được cấp 1 đề tài nghiên cứu khoa học loại C (kinh phí tối đa 200 triệu đồng). Năm thứ ba, sẽ được cấp 1 đề tài loại B (kinh phí tối đa một tỷ đồng). Năm thứ tư, sẽ được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh phí tối đa 10 tỷ đồng.
TPO - Để phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam, Chính phủ yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách đột phá để thu hút và nuôi dưỡng nhân tài, các chuyên gia cao cấp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử trong và ngoài nước.
TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong 12 tháng, nếu cán bộ, công chức dôi dư nghỉ ngay thì được 1 khoản kinh phí lớn để có điều kiện tìm việc mới.
TPO - Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về xử lý kỷ luật, kể cả đã nghỉ việc, nghỉ hưu.
TPO - Theo Bộ trưởng KH&ĐT, lần thí điểm này, Đà Nẵng sẽ áp dụng cơ chế đột phá về chính sách, phân cấp triệt để, không nửa vời, không phải "cái này đưa về bộ này, cái kia đưa về bộ kia".