TPO - Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân.
TPO - Sáng 19/6, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ. Nội dung chất vấn Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng là các vấn đề quan trọng: từ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đến làm mới động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới...
TPO - Sáng nay (6/4), phát biểu tại phiên họp Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tăng trưởng GDP quý I ước đạt 6,93% so với cùng kỳ, cao hơn kịch bản tại Hội nghị Trung ương 10 (6,2 - 6,6%) và là mức tăng trưởng quý I cao nhất từ năm 2020. Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới.
TPO - Chiều 11/2, tại Hội nghị phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các bộ trưởng đã hiến kế nhiều giải pháp cụ thể để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.
TPO - Ngày 14/11, UBND TP. Hải Phòng đã trao chứng nhận đầu tư cho 12 dự án, đa phần thuộc lĩnh vực công nghệ cao với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 1,8 tỷ USD.
TPO - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu đã thể hiện mong muốn hợp tác đầu tư vào các ngành điện tử, chíp, bán dẫn, năng lượng tái tạo… của Việt Nam.
TPO - Ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cho biết, 2 tháng đầu năm tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023. "Con số này chúng tôi không bao giờ nghĩ tới. Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho thấy các nhà đầu tư rất quan tâm đến Việt Nam" - ông Phương nói.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng có thể thở phào khi kết thúc năm 2023 đầy khó khăn. Là người đứng đầu cơ quan tham mưu chiến lược, ông Dũng chịu trách nhiệm công tác tham mưu lẫn điều hành trong các kế hoạch phát triển.
TPO - 10 tháng năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng 54% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, ngôi đầu về thu hút FDI đã có sự xáo trộn trước sự vươn lên của Quảng Ninh, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 3,09 tỷ USD.
TP - Thời điểm phải giải bài toán thuế tối thiểu toàn cầu với khu vực FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) đến gần. Điều này tạo thách thức, nhưng cũng là cơ hội cho Việt Nam rà soát, thay đổi chính sách thu hút FDI, nâng cao năng lực quản lý thuế, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh.
TPO - Liên quan đến chính sách thu hút vốn FDI, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, các địa phương không nên dựa quá nhiều vào lợi thế nhân công giá rẻ, ưu đãi thuế, đất đai mà phải có cách làm mới dựa trên tiềm năng, lợi thế riêng để hấp dẫn.
TPO - Việc thúc đẩy "xanh hóa" nền kinh tế là đòi hỏi bức thiết. Thế nhưng, ở khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), doanh nghiệp vào Việt Nam vẫn chủ yếu dùng công nghệ trung bình, lạc hậu.
TPO - Ông Lê Lam - Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất của MBT - cho biết, doanh nghiệp đang phải trả 1,5 USD/ốc vít mua từ nước ngoài, dù giá trong nước chỉ là 1.000 đồng/cái. Doanh nghiệp đã thử nhiều sản phẩm nội địa, nhưng chất lượng chưa tương thích.
TPO - Vấn đề pháp lý là nguyên nhân lớn nhất khiến thị trường bất động sản mất đi sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, Nhà nước cần đưa ra những giải pháp thực tế và nhanh chóng để thu hút nguồn lực, đặc biệt là dòng FDI vào tất cả phân khúc bất động sản như bán lẻ, văn phòng, khu công nghiệp, nhà ở…
TPO - Ngay tháng đầu năm 2023, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đón tin vui, ghi nhận số dự án mới tăng mạnh. Trong đó, Bắc Giang chiếm hơn 64% vốn FDI đăng ký cấp mới của cả nước.
TPO - Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo, năm nay, Việt Nam có thể thu hút 36 - 38 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Con số này cao hơn đáng kể kết quả năm vừa qua (gần 28 tỷ USD).
TPO - Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 935,22 triệu USD.
TPO - Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9 tháng năm 2022 tăng 16,2% so với cùng kỳ, đạt 15,4 tỷ USD. Việt Nam đang là điểm đến của các tập đoàn quốc tế hàng đầu, và nhiều doanh nghiệp nước ngoài được khảo sát vẫn tiếp tục mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, muốn thu hút các dự án đầu tư mới, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, cả nước nói chung, và các địa phương cần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.
TPO - Sau khi thăm và phát biểu tại Đại học Harvard, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm chính sách với giáo sư trường này về định hướng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21.
TPO - Nhằm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong quan hệ giữa tỉnh Bắc Giang với các đối tác Hàn Quốc thời gian tới, ngày 7/4, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức "Hội nghị gặp mặt các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân Hàn Quốc".