TPO - Thuế TP Huế vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng giả danh công chức thuế để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tài sản của người nộp thuế trên địa bàn.
TPO - Lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh, xã, phường, các đối tượng lừa đảo đã dùng nhiều chiêu trò mới, tinh vi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản của người dân.
TPO - Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2024, lợi dụng chức vụ và quyền hạn, với thủ đoạn tinh vi, Lê Thị Phi Khanh, kế toán nghiệp vụ tại Cục Thi hành án dân sự TP Huế, đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tạm giữ thi hành án của đơn vị.
TPO - Ngày 19/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Đà Nẵng đã cảnh báo thủ đoạn giả danh các cơ sở kinh doanh du lịch để lừa đảo.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tâm lý ham lời của người dân, đưa ra các mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng để người dân đồng ý đầu tư, ký hợp đồng vay tài sản. Từ đó, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3.700 tỷ đồng của hơn 7.500 khách hàng.
TPO - Đối tượng xấu sử dụng sim số điện thoại rác, tài khoản mạng xã hội nhắn tin đến số điện thoại, gửi email đến tài khoản cá nhân của một số lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đe dọa viết đơn thư, tung hình ảnh nhạy cảm (do các đối tượng cắt ghép) nhằm tống tiền, tạo dư luận xấu trong nội bộ.
TPO - Ngày 20/1, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh, thành phố Bình Định, Bình Thuận, TP Đà Nẵng, TP HCM và Gia Lai đã tiến hành điều tra làm rõ nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa công ty đầu tư, khai thác tài sản và kết nối tài chính để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, gây rối an ninh trật tự.
TPO - Càng gần Tết Nguyên đán, nhiều thủ đoạn lừa đảo người dân chuyển tiền ngày một nở rộ. Các chiêu thức lừa đảo ngày một tinh vi khiến người dân mất tiền trong tài khoản đến ngỡ ngàng.
TPO - Thua lỗ khi đầu tư ảo trên mạng Internet và bất động sản, một nhân viên ngân hàng đã đưa ra thông tin gian dối để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, sau đó vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
TPO - Cơ quan công an cảnh báo, việc đối tượng sử dụng “trạm BTS” giả phát tán tin nhắn đến các thuê bao di động nhằm mục đích chiếm đoạt thông tin cá nhân, nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo, do đó người dân cần cảnh giác với các tin nhắn lạ.
TPO - Xuất hiện nhóm đối tượng gọi điện, hướng dẫn chủ xe truy cập vào một đường link giả mạo Cục Đăng kiểm Việt Nam để khai báo thông tin cá nhân phục vụ cho việc đổi tem, khi chủ xe làm theo sẽ có nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tiền.
TPO - Trần Như Quỳnh được ký hợp đồng cộng tác viên cho Công ty Cổ phần CMTC Việt Nam nhưng đã sử dụng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin không có thật về việc một số cá nhân có nhu cầu chứng minh tài chính để công ty chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.
TPO - Theo Công an TP Hà Nội, mặc dù cơ quan chức năng quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, tuy nhiên thời gian vừa qua các đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn gửi ma túy về qua Sân bay quốc tế Nội Bài và thông qua dịch vụ vận chuyển trong nước từ Hà Nội đưa đi các tỉnh, thành phố khác.
TPO - Dù đã có nhiều cảnh báo và tuyên truyền về việc lừa đảo khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng nhưng gần đây, hàng loạt người dân ở Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
TPO - Những đối tượng xấu đã lập các trang trên tài khoản mạng xã hội Facebook với giao diện, địa chỉ, số điện thoại giống với thông tin của các cơ quan công an, quân đội, hãng hàng không..., nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của phụ huynh, học sinh.
TPO - Bằng chiêu trò mượn tiền, kêu gọi góp tiền mua bất động sản với những khách hàng đến giao dịch ngân hàng đã tạo được lòng tin, Thành nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng của các bị hại.
TPO - Công an tỉnh TT-Huế yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự công an các huyện, thị xã, TP Huế thông báo đến 154 ngân hàng trên toàn địa bàn nâng cao cảnh giác, tăng cường phòng ngừa, không để tội phạm lợi dụng gây án, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.