TPO - Mỹ mở rộng căn cứ phòng thủ tên lửa THAAD tại Israel bằng cách tăng số lượng bệ phóng. Điều này nhằm nâng cao khả năng ứng phó của Washington trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông gia tăng.
TPO - Mỹ đã chi 800 triệu USD cho hệ thống phòng thủ THAAD trong 12 ngày để bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của Iran, làm cạn kiệt 15-20% kho vũ khí của nước này.
TPO - Mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại khoảnh khắc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD đánh chặn một tên lửa của Iran khi nó đang hướng về phía Israel.
TPO - Philippines đã bước vào kỷ nguyên tên lửa, dù chậm hơn một số nước láng giềng Đông Nam Á hàng thập kỷ. Giới phân tích cho rằng kho vũ khí ngày càng tăng sẽ giúp Manila tăng cường khả năng răn đe, nhưng cũng có thể khiến quốc đảo này gặp nhiều rủi ro hơn.
TPO - Việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tới Israel là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường an ninh khu vực, đặc biệt là chống lại các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ những cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của lực lượng thù địch.
TPO - Quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ không triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD để đánh chặn tên lửa trên bầu trời Ukraine.
TPO - Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ gửi đến Israel sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không của nước này bằng cách nhắm vào loại tên lửa mà Iran thường sử dụng, một nhà phân tích quân sự của CNN cho biết.
TPO - Trước tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng, ngày 21/10, Mỹ tuyên bố sẽ đưa hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các khẩu đội phòng không Patriot bổ sung tới Trung Đông để tăng cường bảo vệ quân đội Mỹ trong khu vực, đồng thời hỗ trợ phòng thủ cho đồng minh Israel.
TPO - Ukraine được cho là đã đề nghị Mỹ lắp đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao tại một trong những khu vực phía Đông giáp với Nga, hãng thông tấn Tass đưa tin hôm 7/2, trích dẫn một nguồn tin ngoại giao.
TPO - Ngày 2/11, một tờ báo của Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc âm mưu triển khai thêm một dàn pháo thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, cảnh báo động thái mạnh mẽ như vậy sẽ dẫn đến "sự tự hủy diệt".
TPO - Ngày 3/5, các cơ quan tuyên truyền Triều Tiên đã đồng loạt chỉ trích việc Mỹ gần đây diễn tập liên quan tới pin của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), gọi đây là hành động khiêu khích và đe dọa.
TPO - Tập đoàn vũ khí hàng đầu của Mỹ Lockheed Martin đã được Lầu Năm góc trao cho một hợp đồng mua vũ khí trị giá 2,4 tỷ USD vào ngày 1/ 4, trong đó có các tên lửa đánh chặn THAAD, một số trong số đó dự kiến sẽ được chuyển giao cho Vương quốc Ả rập Xê út.
TPO - Ngày 4/3, Bộ Tư lệnh châu Âu (EUCOM) cho biết quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa chống đạn đạo phòng thủ khu vực cao (THAAD) cho Israel để chuẩn bị cho một cuộc tập trận tại nước này.
TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/4 thông báo bắt đầu vận chuyển thiết bị, vật liệu xây dựng và điều động nhân sự tới căn cứ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở thị trấn Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, cách thủ đô Seoul 300km về phía Nam.
TPO - Theo nhà ngoại giao cấp cao của Moscow, Washington lợi dụng mối đe dọa tên lửa từ Triều tiên làm lý do để triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) gần biên giới Nga và Trung Quốc.
TPO - Không quân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận gần Bán đảo Triều Tiên nhằm đối phó tình huống tấn công bất ngờ xuất hiện trên biển, theo tin tức trên phương tiện truyền thông trong nước.
TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/9 thông báo Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc sẽ triển khai thêm 4 bệ phóng cho Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại căn cứ quân sự phía nam nước này.