TPO - Lê Hoàng Ân làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi thế chấp, chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng và 96 chỉ vàng. Sau hơn 3 tháng bỏ trốn, Ân bị bắt khi đang lẩn trốn tại TPHCM.
TPO - Đưa ra các thông tin, hình ảnh gian dối, Bùi Thị Thanh Thúy đã lừa đảo làm thủ tục xin cấp sổ đỏ của 2 vợ chồng người thân hàng trăm triệu đồng rồi lẩn trốn.
TPO - Tại một văn phòng công chứng ở Bình Dương, khi đối tượng đang thực hiện thủ tục giao dịch thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để vay 8 tỷ đồng thì nhiều cảnh sát ập vào khống chế.
TPO - Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe Podcast chuyên mục Địa ốc của Báo Tiền Phong. Sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý liên quan đến Quy định của Pháp luật về hành vi sử dụng sổ đỏ giả để mua bán nhà đất sẽ bị xử phạt nặng, có thể bị phạt tù với khung hình phạt cao nhất là chung thân.
TPO - Ngày 11/4, TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Đình Tiến (50 tuổi, còn có tên gọi khác là Tiến "sao", trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
TPO - Ngày 25/6, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Minh (33 tuổi, trú xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - Tháng 1/2022 đến 8/2022, bị cáo Trần Thị Thu Hạnh đã dụ dỗ ông Q. chuyển tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng để “chạy” hồ sơ làm sổ đỏ nhưng thực chất là sổ đỏ được làm giả.
TPO - Lê Xuân Nam thuê người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích 100m2 đứng tên mẹ ruột, rồi dùng làm vật thế chấp khi vay 3,3 tỷ đồng của bà Minh.
TPO - TIN NÓNG ngày 17/2: Đối tượng cho vay lãi nặng bị ‘con nợ’ lừa cầm cố nhiều sổ đỏ giả; Công an thông tin vụ cháy nhà trong hẻm làm 4 người chết ở TPHCM; Khởi tố đối tượng cướp ngân hàng để trả nợ cờ bạc; Tin mới vụ cháy làm 4 người chết ở TP HCM...
TPO - Công an Đắk Nông vừa khởi tố một đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, công an phát hiện đối tượng này cầm cố nhiều sổ đỏ bị làm giả.
TPO - Do nợ nần, cần tiền làm ăn trong khi sổ đỏ đã thế chấp ngân hàng nên vợ chồng Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1991, ở TX Kinh Môn) làm sổ đỏ giả để thế chấp vay tiền người khác 600 triệu đồng qua đó chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân.
TPO - Một đối tượng từng công tác tại Phòng TN&MT huyện Cát Tiên và nguyên là công chức địa chính xã Đức Phổ đã dùng 10 sổ đỏ giả cầm cố cho 6 người để vay hơn 3,7 tỷ đồng, hiện không có khả năng chi trả.
TPO - Trên địa bàn Tây Nguyên đang rộ tình trạng làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, nhiều cán bộ thực thi pháp luật cũng bị bắt, phạt tù vì liên quan đến sổ đỏ giả.
TPO - Thấy các khu đất xung quanh nhà ở TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không có ai canh tác sử dụng, dù không phải người đứng tên, cũng không biết chủ đất là ai nhưng Tạ Thị Yến đã nhờ người làm hàng chục sổ đỏ rồi mang đi vay mượn tiền.
TPO - Sở TN&MT Quảng Trị vừa phát đi thông tin cảnh báo sau khi phát hiện trường hợp giả mạo chữ ký lãnh đạo và con dấu của Sở này để lừa đảo ở TP Vũng Tàu.
TP - Ngày 21/6, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Hà (33 tuổi, ngụ tại xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm) để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Hà khai nhận, vào tháng 10/2021, làm quen với đối tượng “Chú ba giấy tờ” trên mạng xã hội.