Cặp vợ chồng làm sổ đỏ giả mang đi cầm cố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do nợ nần, cần tiền làm ăn trong khi sổ đỏ đã thế chấp ngân hàng nên vợ chồng Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1991, ở TX Kinh Môn) làm sổ đỏ giả để thế chấp vay tiền người khác 600 triệu đồng qua đó chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân.

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Trang và Nguyễn Văn Long (chồng Trang, cùng SN 1991, ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 5/2022, do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ nên Trang hỏi vay tiền bà N.T.H (SN 1973, ở phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn). Trước khi cho vay, bà N.T.H yêu cầu Trang phải có tài sản thế chấp.

Vợ chồng Trang có sở hữu một lô đất tại khu dân cư cụm công nghiệp Hiệp Sơn, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tuy nhiên Trang đã thế chấp ngân hàng mảnh đất này để vay 1 tỷ đồng từ cuối năm 2021.

Cặp vợ chồng làm sổ đỏ giả mang đi cầm cố ảnh 1

Nguyễn Thị Thùy Trang và Nguyễn Văn Long tại cơ quan công an.

Để có thể vay được tiền của bà N.T.H, Trang lên mạng xã hội chủ động liên hệ cung cấp thông tin cho đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 4 triệu đồng. Thông tin trên giấy tờ giả trùng khớp với giấy tờ mà vợ chồng Trang sở hữu lô đất nêu trên.

Tối 27/5/2022, vợ chồng Trang mang theo giấy tờ đất giả đến thế chấp, vay 600 triệu đồng từ bà N.T.H. Tuy nhiên, đến đầu tháng 6/2022, vợ chồng Trang đã bán mảnh đất này cho người khác nhưng không trả tiền bà N.T.H.

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương cũng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Minh Anh (SN 1997, ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2021 Minh Anh không có nghề nghiệp ổn định và bắt đầu tham gia mua bán bất động sản. Trong quá trình giao dịch được tiếp xúc với nhiều người, đối tượng khoe có nhiều mối quan hệ, có thể nhờ vả để mua được đất tại các dự án: khu dân cư Hồng Phong, khu dân cư phía Tây thị trấn Nam Sách, khu dân cư Xuân Dương (TP Hải Dương) với giá ưu đãi, chỉ cần xuống tiền cọc, sang tay là đã có lãi cao.

Tin tưởng qua lời của đối tượng, anh P.V.H (ở TP Hải DươnG) và chị N.T.T (ở huyện Nam Sách) đã chuyển cho Lương Minh Anh hàng tỷ đồng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng mang đi trả nợ, chi tiêu cá nhân mà không mua đất dự án cho khách hàng.

Chờ đợi thời gian dài vẫn không có những suất đất ngoại giao như đã hứa, các bị hại đã trình báo cơ quan công an.

MỚI - NÓNG